Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản và Anh dự kiến sẽ tiến hành cuộc đối thoại an ninh 2+2 (gồm Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước) vào ngày 8-1-2016 tại Thủ đô Tô-ky-ô, Nhật Bản.
Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của Nhật Bản với một quốc gia trong năm 2016.
Tại đối thoại lần này, các bên sẽ xác nhận lại mối quan hệ hợp tác lẫn nhau trong vấn đề Biển Đông mà trọng tâm là Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại khu vực này và hoạt động phòng chống khủng bố.
![]() |
Quân đội Nhật Bản. Ảnh: YouTube. |
Nhật Bản và Anh cũng đã tiến hành đối thoại an ninh lần thứ nhất vào tháng 1 năm nay, và nếu như cuộc đối thoại vào tháng 1-2016 diễn ra đúng dự kiến thì đây sẽ là cuộc đối thoại an ninh lần 2.
Anh là quốc gia thứ 6 thiết lập khuôn khổ hợp tác an ninh “2+2” với Nhật Bản, cùng với Mỹ, Ốt-xtrây-li-a, Nga, Pháp và In-đô-nê-xi-a.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 5 máy bay bị hư hại sau vụ nổ ở Ít-xtan-bun
Hôm 23-12, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 5 máy bay đã bị hư hại sau một vụ nổ lớn tại sân bay Sa-bi-ha Gô-xen ở Thành phố Ít-xtan-bun.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giao thông Bi-na-li In-đi-rim cho biết hiện còn quá sớm để kết luận nguyên nhân gây ra vụ nổ tại sân bay Sa-bi-ha Gô-xen. Ông In-đi-rim cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các tiêu chuẩn an ninh quốc tế tại sân bay này. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin, vụ nổ lớn xảy ra trong đêm tại sân bay Thành phố Ít-xtan-bun đã làm 1 người thiệt mạng.
Nhà chức trách Ít-xtan-bun đã báo động an ninh sau đó và huy động các lực lượng làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xác định đây có phải nổ bom hay không và kẻ nào đứng sau vụ việc.
Pháp tước quyền công dân đối với người mang tội danh khủng bố
Chính phủ Pháp quyết định trình lên Quốc hội dự luật tước quyền công dân đối với người có 2 quốc tịch, kể cả những người sinh ra ở Pháp nếu có các tội danh liên quan đến khủng bố.
Theo luật hiện hành của Pháp, chỉ những công dân nhập tịch mới bị tước quyền công dân. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Béc-na Ca-dơ-nô-vơ cho biết, kể từ năm 2012, có 6 công dân nhập tịch có quốc tịch kép bị tước hộ chiếu Pháp.
Sau các vụ khủng bố ở Pháp hôm 13-11, Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng đã kêu gọi sửa đổi Hiến pháp nhằm mở rộng áp dụng biện pháp tước quyền công dân đối với tất cả công dân có quốc tịch kép, nếu có các tội danh liên quan đến khủng bố trong nỗ lực tăng cường an ninh.
Dự luật cải cách Hiến pháp sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Pháp vào tháng 2 tới./.
Theo vov.vn