Cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Ít-xla-ma-bát

08:12, 21/12/2015

Đại sứ quán Mỹ tại Pa-kít-xtan hôm 19-12 cho biết đã nhận được thông tin về khả năng tấn công khủng bố tại Thủ đô Ít-xla-ma-bát của Pa-kít-xtan.

Nguy cơ khủng bố được dự báo là vào cuối tháng 12 này, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Theo Đại sứ quán Mỹ, những địa điểm có thể là mục tiêu của các vụ tấn công bao gồm các trung tâm mua sắm, đền thờ các tôn giáo.

Đại sứ quán cảnh báo, các công dân Mỹ nên tránh đến những nơi như siêu thị, nhà hàng, khách sạn, những địa điểm tôn giáo… Nhân viên Chính phủ Mỹ cũng sẽ bị giới hạn hoạt động đi lại.

Hiện phía Pa-kít-xtan chưa có bình luận  nào sau cảnh báo của Mỹ. Một quan chức tình báo Pa-kít-xtan cho biết, chưa có mối đe dọa nào cụ thể về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Pa-kít-xtan.

Tình báo Nga phá 30 âm mưu tấn công, phát hiện 320 gián điệp

Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin hôm 19-12 hoan nghênh cơ quan tình báo nước này đã phá vỡ khoảng 30 vụ tấn công đã được lên kế hoạch, cũng như phát hiện thêm 320 gián điệp nước ngoài trong năm 2015.

Theo ông Pu-chin, điều này cho thấy các cơ quan tình báo của “một số nước nhất định” đang tăng cường hoạt động tại Nga.

Về tình hình Xi-ri, ông Pu-chin khẳng định, quân đội Nga vẫn chưa tận dụng hết khả năng của mình tại Xi-ri, đồng thời cam kết sẽ đưa ra thêm nhiều biện pháp bổ sung cho các nỗ lực quân sự tại đây nếu cần thiết.

Tổng thống Nga nói: “Chúng ta đang chứng kiến sự hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa các phi công và cơ quan tình báo Nga, sự hiệu quả trong việc họ phối hợp với những lực lượng khác nhau như lục quân, hải quân và không quân cũng như những thiết bị quân sự hiện đại mà họ đang sử dụng. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng điều này chỉ là một phần trong khả năng mà nước Nga có. Chúng tôi có nhiều hơn các nguồn lực quân sự và sẽ sử dụng đến nếu cần thiết”.

Ông Pu-chin cũng khẳng định, với lập trường của Nga về cuộc khủng hoảng Xi-ri đang tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán với cả Mỹ và Chính phủ Xi-ri về vấn đề này.

Tây Ban Nha bước vào cuộc bầu cử lịch sử khó đoán nhất trong 40 năm

Hôm qua (20-12), hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới. Với việc không có đảng nào dự kiến giành đa số và sự nổi lên của hai đảng mới, cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 20-12 được đánh giá là lịch sử và khó dự đoán nhất trong vòng 40 năm qua tại Tây Ban Nha.

Chiến dịch tranh cử đã kết thúc một ngày trước bầu cử. Với tỷ lệ thất nghiệp trên 20%, thiếu các cơ hội việc làm vẫn là mối lo ngại chính với các cử tri của Tây Ban Nha. Thêm vào đó, chiến dịch tìm kiếm độc lập của vùng Ca-ta-lăng cũng là một vấn đề mà Chính phủ mới phải đối mặt. 

Khảo sát cho thấy, đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Ma-ri-a-nô Ra-doi sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất nhưng không đủ đa số nên sẽ phải tìm kiếm sự đồng thuận chính trị với các đảng khác.

Đảng cánh tả Podemos chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng về vị trí thứ 2 và sự nổi lên của đảng Ciudadanos về thứ 3. 

Cuộc tổng tuyển cử cũng diễn ra trong bối cảnh Đảng cầm quyền Nhân dân đang mất dần sự ủng hộ của người dân do bê bối tham nhũng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp cao./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com