Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, Pháp kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) tăng cường kiểm soát và phát hiện những trường hợp sử dụng hộ chiếu Xy-ri giả để vào châu Âu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Ca-dơ-nơ-vơ cho biết, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của người tị nạn ở các khu vực biên giới bên ngoài EU là vấn đề cực kỳ quan trọng và đang gây lo ngại. Số hộ chiếu trống bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh cắp tại những vùng lãnh thổ Xy-ri đang được lưu hành bất hợp pháp.
![]() |
Đoàn xe chở các tay súng và gia đình ở Xy-ri sơ tán về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AP |
* Truyền thông Thụy Điển đưa tin, số người tìm kiếm tị nạn ở nước này giảm mạnh trong những tháng gần đây, song vẫn ở mức cao. Tuần trước, khoảng 2.000 người di cư đã xin tị nạn ở Thụy Điển, bằng 20% mức cùng kỳ tháng trước, tuy nhiên con số này gấp đôi hồi cuối năm 2014. Số người nhập cư giảm một phần do việc kiểm soát chặt chẽ hơn ở khu vực biên giới các nước Ban-căng.
* Cơ quan về người tị nạn của Hy Lạp cho biết, chương trình ba năm về di dời người tị nạn từ Hy Lạp sang các nước EU khác được đưa ra hồi đầu tháng 11 mới chỉ xử lý được 82 trường hợp. Giới chức Hy Lạp cho biết, hàng trăm đề nghị từ những người xin tham gia chương trình sẽ được xem xét trong những tuần tới.
* Ngày 29-12, LHQ cho biết, năm 2015 chứng kiến con số kỷ lục về những người phải chạy tị nạn với hơn 60 triệu người mất nhà ở do chiến tranh, xung đột ở các nước từ Xy-ri tới Nam Xu-đăng và Áp-ga-ni-xtan. Điều này có nghĩa cứ 122 người trên thế giới có một người buộc phải đi lánh nạn, mất nhà ở trên chính đất nước của họ hoặc phải chạy sang nước khác.
Theo nhandan.com.vn