Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho biết trong cuộc họp kín ngày 8-12 của Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ), ông đã tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ có hành động "liều lĩnh và khó hiểu" khi triển khai quân đội qua biên giới sang lãnh thổ Iraq mà không được sự cho phép của chính quyền sở tại. Tuy nhiên, hội đồng này đã không nêu quan điểm về vấn đề trên.
![]() |
| Iraq phản đối quyết liệt khi Thổ Nhĩ Kỳ điều các đơn vị quân đội vũ trang hạng nặng tới Mosul. Ảnh: DHA |
Phát biểu trước báo giới sau khi nêu ra vấn đề trên tại cuộc họp kín của HĐBA LHQ theo đề nghị của Nga, ông Churkin nhấn mạnh hành động của Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản ánh việc "thiếu tính hợp pháp" trong các vụ oanh kích ở Syria của liên quân quốc tế mà không được chính quyền Damascus cho phép. Ông bày tỏ lấy làm tiếc rằng HĐBA LHQ đã không nhất trí với đề nghị của Nga về việc ra tuyên bố tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ, đồng thời kêu gọi đoàn kết chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong khi đó, Đại sứ Iraq tại LHQ Mohamed Alhakim khẳng định với báo giới rằng nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp để giải quyết bất đồng, và nhận định: "Tôi cho rằng mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp"...
Theo qdnd.vn







