Bộ tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) chiều 7-12 ra tuyên bố đã phát hiện các bộ phận của tên lửa phóng vệ tinh Nga được phóng lên quỹ đạo hôm 5-12. Theo đó, các bộ phận trên đã mất điều khiển và sẽ rơi vào khí quyển trái đất trong ngày 8-12.
NORAD nhận định các mảnh vỡ tên lửa và vệ tinh hư hỏng của Nga sẽ rơi vào khí quyển trái đất ở tọa độ 71,5 độ vĩ Bắc và 81,5 độ kinh Đông. Nhiều khả năng các mảnh vỡ sẽ không cháy hết trong khí quyết và rơi ở Nam bán cầu.
![]() |
| Một vụ phóng vệ tinh của Nga. Ảnh minh họa. |
Trước đó, NORAD đã công bố thông tin phát hiện ba vật thể lạ hôm 5-12, sau vụ phóng vệ tinh Soyuz-2.1V của Nga từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Sau đó, các vật thể này được xác định là vệ tinh quân sự Cosmos-2511, Kosmos-2512 và phần đầu của tên lửa Volga.
Liên quan tới vấn đề này, sáng 7-12, hãng thông tấn TASS dẫn các thông tin từ ngành hàng không vũ trụ Nga đăng tải, một trong hai vệ tinh được phóng lên vũ trụ hôm 5-12 đang gặp vấn đề. Vệ tinh gặp trục trặc được xác định là chiếc Canopus-ST được trang bị máy ảnh đa phổ và ra-đa đặc biệt cho nhiệm vụ trinh sát, viễn thám. Vệ tinh này đã không thể tách khỏi thiết bị vận chuyển lên quỹ đạo.
Chiếc vệ tinh thứ 2 mang tên Kyua-1 do Tập đoàn Almaz-Antey thiết kế chuyên cho nhiệm vụ tính toán quỹ đạo tên lửa mục tiêu trong cơ cấu hệ thống phòng thủ tên lửa. Vệ tinh này vẫn hoạt động bình thường.
Về vấn đề này, hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải, vệ tinh Canopus-ST đã không thể kích hoạt để hoạt động đúng chức năng của nó do các chốt giữ vệ tinh này với thiết bị chuyên trở bị kẹt.
Theo qdnd.vn







