Theo hãng tin Roi-tơ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 15-12 dự kiến sẽ ngừng cuộc điều tra kéo dài suốt 12 năm qua về khả năng I-ran có chương trình vũ khí hạt nhân bí mật. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa vị thế quốc tế của I-ran, sau khi Tê-hê-ran đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các nước thuộc Nhóm P5+1 vào tháng 7-2015. Nhóm P5+1 hiện đang tập trung vào việc thực hiện thỏa thuận đã ký với I-ran, theo đó, Tê-hê-ran sẽ hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận quốc tế đang đè nặng lên nền kinh tế nước này. Trong bối cảnh nhiều công ty đang sẵn sàng đầu tư vào I-ran một khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng điều hành IAEA về việc kết thúc cuộc điều tra, đồng thời bảo đảm cơ quan này vẫn có thể kiểm soát những hoạt động của Tê-hê-ran, hiện gặp phải rất ít sự phản đối.
Theo qdnd.vn






