Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Tunisia ngày 24-11, ngay sau vụ khủng bố cùng ngày xảy ra tại trung tâm thủ đô Tunis làm ít nhất 14 người thiệt mạng, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi (Bê-di Ca-ít Ê-sép-si) đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại đây.
![]() |
Lực lượng an ninh Tunisia (ảnh: vocfm) |
Lệnh tình trạng khẩn cấp trên có hiệu lực trong 30 ngày, kèm theo lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.
Ngoài ra, Tổng thống Beji Caid Essebsi cũng triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh tối cao vào ngày 25-11 để đưa ra những quyết định quan trọng.
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã lên án vụ tấn công khủng bố trên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của TTK LHQ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Tunisia, đồng thời khẳng định LHQ sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Tunisia đương đầu với khủng bố.
Trong một tuyên bố riêng rẽ, HĐBA LHQ đã lên án vụ khủng bố ở Tunisia bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và nhấn mạnh cần phải đưa những kẻ khủng bố, tổ chức của chúng, đối tượng hỗ trợ tài chính và những kẻ bảo trợ cho vụ khủng bố trên ra trước công lý.
Tuyên bố của 15 nước thành viên HĐBA cũng nhấn mạnh vụ tấn công khủng bố không thể làm đảo ngược tiến trình dân chủ, nỗ lực khôi phục kinh tế và phát triển ở Tunisia.
Vụ khủng bố tại Tunisia xảy ra chiều 24-11 đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương. Những kẻ khủng bố đã đánh bom một xe buýt bảo vệ an ninh Tổng thống Tunisia tại trung tâm thủ đô Tunis của nước này. Vụ khủng bố trên xảy ra chỉ 10 ngày sau khi các cơ quan chức năng Tunisia triển khai thêm lực lượng an ninh và tăng cấp độ an ninh tại thủ đô của nước này.
Trong năm nay, các nhóm khủng bố đã tiến hành 2 vụ tấn công tại Tunisia làm 60 người thiệt mạng. Từ năm 2011, Tunisia đã phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công của các phần tử cực đoan, phần lớn do mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) tiến hành, làm hàng chục binh sĩ, cảnh sát thiệt mạng.
Theo nhà chức trách nước này, hiện có hàng nghìn thanh niên Tunisia đang đứng trong hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Iraq, Syria và Libya./.
Theo qdnd.vn