Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sử dụng “tất cả yếu tố trong quyền hạn của mình” để đẩy nhanh kế hoạch chấm dứt hoạt động của nhà tù Guantanamo của quân đội Mỹ ở Cuba, kể cả trong trường hợp không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội.
![]() |
| Nhà tù Guantanamo (ảnh: nytimes.com) |
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4-11, người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest cho hay, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ nỗ lực hợp tác với Quốc hội về vấn đề này, nhưng nếu Quốc hội tiếp tục bất hợp tác, Tổng thống Obama sẽ sử dụng mọi khả năng trong quyền hạn của ông để chấm dứt hoạt động của nhà tù gây tranh cãi này.
Người phát ngôn Earnest nói thêm, Nhà trắng hy vọng đóng cửa nhà tù Guantanamo “theo cách thức hợp lý”, và việc đóng cửa nhà tù này vẫn luôn là ưu tiên trong chính sách của ông Obama kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2009.
Thừa nhận nhà tù quân sự này là lỗi thời và cần phải chấm dứt hoạt động, ông Obama đã đề ra lộ trình thực thi cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017.
Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này của Tổng thống Obama luôn vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội khi họ cho rằng, việc đóng cửa nhà tù Guantanamo sẽ tác động tới an ninh quốc gia Mỹ.
Nhà tù quân sự của Mỹ tại Guantanamo được thiết lập vào năm 2002 làm nơi giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố. Nhà tù này bị lên án về cách đối xử tàn bạo đối với những người bị giam giữ, vi phạm nhân quyền. Hiện, tại đây còn giam giữ 112 đối tượng bị tình nghi khủng bố.
Theo nhandan.com.vn







