Nga ngày 31-10 lên tiếng bày tỏ nghi ngờ về việc IS tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay Nga khiến chiếc máy bay này rơi tại Ai Cập cùng ngày.
AFP dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Nga Mắc-xim Sô-cơ-lốp cho biết: “Thông tin mà IS đưa ra không thể coi là chính xác. Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với các đồng nghiệp Ai Cập và giới chức hàng không nước này.
Tại thời điểm này, không có thông tin nào có thể chứng minh về khả năng này”.
Trước đó, IS từng tuyên bố đã bắn hạ máy bay của Nga để trả thù cho các cuộc không kích của Nga tại Xi-ri.
![]() |
Giới chức Ai Cập xem xét hiện trường vụ máy bay Nga rơi ở nước này. Ảnh Reuters |
Tuyên bố của phía IS nhấn mạnh: “Các chiến binh IS đã thành công trong việc bắn hạ một máy bay Nga tại bán đảo Xi-nai”.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự khẳng định, IS không có tên lửa có khả năng bắn hạ máy bay này từ độ cao 10km.
Mặc dù vậy, chuyên gia an ninh và là cựu quan chức chống khủng bố Anh Sác-lơ Xôi-brai-gơ cảnh báo: “Điều này không có nghĩa, ít nhất là trên lý thuyết, rằng IS không thể gây ra vụ tai nạn nói trên bằng cách phá hoại máy bay trước khi nó cất cánh hoặc đem bom lên máy bay”.
Cũng theo ông Xôi-brai-gơ cả hai giả thuyết trên đều khó xảy ra và “nguyên nhân khả dĩ nhất là do lỗi động cơ máy bay. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đối với các vụ tai nạn hàng không”.
Cạnh tranh ảnh hưởng với Nga, Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Á
Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri hôm 31-10 tới Kiếc-gi-gi-xtan, bắt đầu chuyến công du một loạt quốc gia Trung Á, một tín hiệu cho thấy Mỹ muốn tiếp tục duy trì ảnh hưởng tại khu vực dù đã giảm sự hiện diện quân sự tại Áp-ga-ni-xtan.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành tòa nhà mới xây dựng của Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Bi-xkếch, Ngoại trưởng Giôn Ke-ri đã một lần nữa nhấn mạnh những cam kết an ninh và kinh tế của Mỹ tại Trung Á.
Chuyến thăm Trung Á của Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri diễn ra trùng thời điểm với những cảnh báo của các quan chức Nga về nguy cơ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thâm nhập vào khu vực từ Áp-ga-ni-xtan.
Dù các quan chức Nga khẳng định nước này chỉ quan tâm tới các mối nguy cơ khủng bố, chứ không phải là cuộc cạnh tranh địa chính trị, song chính quyền Mỹ lại nghi ngờ Nga đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới tất cả 5 nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây trong cùng 1 chuyến đi.
Bun-ga-ri phát hiện 129 người Xi-ri trong xe đông lạnh giáp biên giới
Ngày 1-11, nhà chức trách Bun-ga-ri đã phát hiện 129 người nước ngoài được giấu trong thùng chở hàng đông lạnh của một xe tải tại một trạm kiểm soát biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Thông tấn xã Bun-ga-ri (BTA), lực lượng cảnh sát tuần tra tại trạm kiểm soát biên giới Ca-pi-tan An-đrê-vô yêu cầu tài xế một chiếc xe tải chở hàng đông lạnh dừng lại để kiểm tra và phát hiện 129 người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân được giấu sau các kiện hàng nước đóng chai có gas trong thùng đông lạnh.
Bộ Nội vụ Bun-ga-ri cho biết, những người nước ngoài trên xe tải đang trên đường đi Ru-ma-ni đều là người Xi-ri, bao gồm 38 đàn ông, 33 phụ nữ và 58 trẻ em. Người lái xe bị bắt ngay sau đó là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ./.
Theo vov.vn