Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 18-11 thông báo sẽ chi 5 triệu USD để đổi lấy thông tin về danh tính hoặc vị trí hiện tại của một thủ lĩnh cấp cao thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - có biệt danh A-bu Mô-ha-mét Sa-ma-li.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Sa-ma-li hiện đang sống ở Thành phố Gia-ra-bu-lu, Xi-ri - khu vực biên giới tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiệm vụ đưa người nước ngoài tới Xi-ri để gia nhập và chiến đấu cho IS tại Xi-ri và I-rắc.
Sa-ma-li năm nay khoảng 35 tuổi, từng là phần tử nguy hiểm thuộc mạng lưới khủng bố An Kê-đa, có khả năng đưa những chiến binh từ Ốt-xtrây-li-a, châu Âu và Trung Đông sang Xi-ri một cách dễ dàng.
Hiện có khoảng 25 nghìn người nước ngoài tham gia và chiến đấu cho IS - điều này làm gia tăng mối lo ngại về tình hình an ninh thế giới sau khi số người này quay trở về quê hương.
Interpol xác định danh tính gần 6.000 chiến binh ngoại của IS
Cảnh sát quốc tế Interpol cho biết, họ đã xác định được danh tính của gần 6.000 chiến binh ngoại chiến đấu cho tổ chức khủng bố IS.
Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol Giô-gen Stốc-kê cho biết, tổ chức này đã xác định được danh tính của 5.800 chiến binh trong tổng số 25 nghìn chiến binh nước ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đang chiến đấu tại I-rắc và Xi-ri.
Tại một hội thảo về cuộc chiến chống khủng bố diễn ra tại Thành phố Xê-vin của Tây Ban Nha, hôm 18-11, ông Giô-gen Stốc-kê cho biết 5.800 chiến binh IS trên đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Do đó, cuộc chiến chống khủng bố cần có sự hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa để xác định và đưa ra những biện pháp an ninh phù hợp, trước những mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn.
Hội thảo, với sự tham gia của nhiều chuyên gia an ninh trên thế giới, sẽ kéo dài trong ba ngày tới nhằm trao đổi các thông tin phục vụ cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Thủ đô Pa-ri, Pháp cuối tuần trước khiến 129 người thiệt mạng./.
Theo vov.vn






