Cảnh sát vũ trang Bỉ đã mở các cuộc truy quét khủng bố trên toàn quốc vào cuối ngày 22-11 (giờ Bỉ).
Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng nước này tuyên bố tiếp tục thi hành các biện pháp phong tỏa an ninh ở thủ đô nước này thêm một ngày nữa do lo ngại xảy ra một cuộc tấn công ồ ạt mới theo kiểu vụ thảm sát Pa-ri.
Ngay trước nửa đêm, hãng truyền thông công của nước này đã công bố một số vụ bắt giữ và cho biết các chiến dịch an ninh đã được thực thi. Thị trưởng một đô thị ở Brúc-xen - trọng điểm của vụ vây ráp nghi phạm vụ tấn công Pa-ri cho biết, đã xảy ra đấu súng.
Đầu buổi tối 22-11, Thủ tướng Sác-lơ Mi-sen cho biết hệ, thống tàu điện ngầm và các trường học được đóng cửa vào ngày 23-11.
Đối với phần còn lại của đất nước, ông Mi-sen cho biết, mức độ cảnh báo 3/4 sẽ được duy trì.
Riêng Brúc-xen sẽ duy trì mức độ cảnh báo an ninh ở mức độ 4, có nghĩa là nguy cơ bị tấn công luôn thường trực.
Bất chấp cùng hợp tác chống IS, phương Tây vẫn gia hạn trừng phạt Nga
Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức ngoại giao cao cấp của châu Âu ngày 22-11 cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua, lãnh đạo các nước châu Âu đã kéo dài các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga thêm 6 tháng và sẽ kéo dài đến tháng 7-2016.
Quyết định trên được các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra bất chấp việc họ đều lên tiếng kêu gọi cần phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin trong cuộc chiến chống IS sau vụ tấn công khủng bố đêm 13-11 ở Pa-ri (Pháp) khiến hơn 130 người thiệt mạng mà IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ hết hạn vào tháng 1-2016 trước khi thỏa thuận hòa bình Min-xcơ nhằm giải quyết bất đồng giữa quân Chính phủ U-crai-na và phe đối lập ở miền Đông được thực thi đầy đủ. Phương Tây cho biết, chỉ khi nào tất cả mọi điều khoản trong thỏa thuận Min-xcơ được tuân thủ thì mới xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Ngoài ra, lãnh đạo các nước phương Tây khẳng định, điều quan trọng bây giờ là phải duy trì sức ép đối với Nga nhất là trong bối cảnh miền Đông U-crai-na sắp tự đứng ra tổ chức các cuộc bầu cử của mình.
Máy bay của hãng hàng không Xinh-ga-po bị đe dọa đánh bom
Nhà chức trách hàng không Xinh-ga-po ngày 22-11 cho biết, một máy bay của hãng đang trong hành trình từ Thành phố San Phran-xít-xcô (Mỹ) đến Hồng Công (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị đe dọa đánh bom.
Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn vào buổi trưa cùng ngày sau khi bị giữ lại trong máy bay 1 tiếng đồng hồ để cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát Xinh-ga-po đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng song không phát hiện điều gì khả nghi trên máy bay hoặc ở hành khách. Một số chuyến bay sau đó của Singapore Airlines cùng ngày cũng bị chậm trong vài giờ.
Trước đó, một máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện lộ trình từ Niu-oóc (Mỹ) tới Ít-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay của Thành phố Ha-li-phắc của Ca-na-đa, sau khi bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không tìm thấy chất nổ.
Sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành ở Ai Cập, Li-băng, Pháp làm hàng trăm người thiệt mạng, Xinh-ga-po cùng nhiều nước khác đã nâng mức cảnh báo cao và thắt chặt an ninh trong nước./.
Theo vov.vn






