Anh hối thúc Quốc hội cho phép tiến hành không kích IS tại Xi-ri

08:11, 23/11/2015

Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-rôn đang hối thúc Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống IS tại Xi-ri.

Theo báo chí Anh, quân đội Anh sẽ tham gia không kích chỉ trong vài giờ sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành. Thủ tướng Anh cũng đang chuẩn bị kế hoạch 7 điểm cho việc can thiệp quân sự của Anh tại Xi-ri.

Thủ tướng Anh David Cameron hối thúc Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống IS tại Syria. (Ảnh: EPA).
Thủ tướng Anh David Cameron hối thúc Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích chống IS tại Syria. (Ảnh: EPA).

Trước khi xảy ra các vụ khủng bố ở Pa-ri, quân đội Anh đã tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS tại I-rắc, song Quốc hội nước này vẫn cho rằng chưa cần thiết phải mở rộng các cuộc không kích sang quốc gia láng giềng Xi-ri.

Theo nhận định của giới chức quân sự Anh, Xi-ri chính là nguồn gốc sức mạnh của IS bởi đây là nơi tập trung các chỉ huy cũng như các cơ quan đầu não của tổ chức khủng bố này, đồng thời cũng là nơi IS phát hiệu lệnh đến các phần tử khủng bố quốc tế ngoài Xi-ri.

Mỹ sẽ thực hiện tiếp một cuộc tuần tra ở Biển Đông vào tháng 12

Hải quân Mỹ sẽ tiến hành tiếp một cuộc tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông vào tháng 12 tới.

Theo Roi-tơ, thông tin trên được một quan chức Hải quân Mỹ đưa ra ngày 21-11.

Trước đó, hồi tháng 10, Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen áp sát các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông nhằm thực hiện quyền “tự do hàng hải của nước này”. Hành động này của Mỹ khiến Trung Quốc hết sức giận dữ.

Theo quan chức này, Hải quân Mỹ dự định sẽ tiến hành từ 2-3 cuộc tuần tra như vậy mỗi quý và cuộc tuần tra tiếp theo sẽ tiến hành vào tháng 12 tới nhằm nhắc nhở Trung Quốc về quan điểm của Mỹ đối với tình hình Biển Đông.

Tổng thống Nga kêu gọi thế giới chống khủng bố sau vụ tấn công ở Ma-li

Tổng thống Nga Pu-chin kêu gọi “thiết lập một liên minh toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay” để đấu tranh chống khủng bố sau vụ tấn công ở Ma-li.

Theo Roi-tơ, vụ tấn công khủng bố ở Ma-li ngày 20-11 cùng hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Pháp một tuần trước đó cũng như vụ máy bay Nga bị cài bom và gặp nạn khi đang bay qua bán đảo Xi-nai của Ai Cập đã khiến Tổng thống Nga Pu-chin càng phải hối thúc việc này.

Tổng thống Ma-li Bu-ba-ca Cây-ta cho biết, chiến dịch giải cứu con tin của đặc nhiệm nước này tại khách sạn Ra-đi-sơn Blu đã khiến 2 tên phiến quân thiệt mạng.

Cũng theo ông Cây-ta, sau vụ tấn công này, Ma-li đã tăng cường an ninh tại những địa điểm chiến lược ở Thủ đô Ba-ma-cô và tuyên bố thiết lập tình trạng khẩn cấp trong 10 ngày.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 6 nhân viên của hãng hàng không Vôn-ga Đơ-nhép đã thiệt mạng trong vụ khủng bố nói trên.

Tổng thống Nga Pu-chin đã gửi điện chia buồn đến ông Cây-ta và nhấn mạnh “cần phải thiết lập một liên minh toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay” để đấu tranh chống khủng bố./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com