Hãng thông tấn Nga TASS dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải chiều 25-11 cho biết, Ankara vừa phát động một đợt tuần tra biên giới quy mô lớn gần như đặc biệt tới khu vực giáp biên giới Syria.
Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tới 18 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon tham gia hoạt động tuần tra. Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa công bố mục đích và thông tin chi tiết về hoạt động quân sự quy mô lớn trên.
Cũng trong ngày 25-11, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đăng tải, quân đội nước này đã chuyển 20 xe tăng từ khu vực phía Tây tới vùng biên giới giáp Syria. Lô thiết bị quân sự trên được chuyển bằng tàu hỏa tới thành phố Gaziantep và sau đó được biên chế cho Lữ đoàn thiết giáp số 5 tại khu vực biên giới.
![]() |
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. |
Liên quan tới vụ việc chiếc Su-24M của Nga bị bắn rơi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga cho Trung tá Oleg Peshkov, phi công lái chiếc máy bay gặp nạn; “Vì lòng quả cảm và anh dũng khi thực thi nhiệm vụ được giao”, Đại úy Konstantin Murahtin, sĩ quan vũ khí trên chiếc Su-24M bị bắn rơi và binh sĩ thủy quân lục chiến Alexandr Pozynich, người hy sinh trong nhiệm vụ tìm kiếm phi công mất tích, được trao tặng Huân chương Dũng cảm.
Trong một phát biểu ngày 25-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ nghi ngờ, việc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24M của Nga là hành động khiêu khích được lên kế hoạch từ trước.
Theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ để tránh va chạm và hiểu nhầm trên không phận Syria, Washington đã cam kết rằng, các thành viên NATO sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và không có trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, sau sự việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không thể đưa ra câu trả lời về việc có tham vấn Washington về hành động tội ác trên hay không.
“Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự tại Syria, Trung tâm điều phối thông tin Bộ Quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ luôn duy trì đường dây nóng. Tuy nhiên, đường dây này đã đột ngột bị gián đoạn trước từ ngày 24-11. Tại sao điều đó xảy ra, đây thực sự là một câu hỏi chưa được trả lời!”, Ngoại trưởng Nga nói.
Ông S. Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi nghi ngờ rằng hành động bắn rơi máy bay Nga không phải là tai nạn thông thường, mà là hành động có chủ ý và được lên kế hoạch từ trước”.
Theo qdnd.vn