Nga, I-ran quyết chống lại mọi toan tính lật đổ ông Át-xát từ bên ngoài

09:11, 25/11/2015
Nga và I-ran sẽ hợp lực để chống lại “những toan tính từ bên ngoài” trong việc lật đổ Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát.
 
Theo AFP, tuyên bố trên được một quan chức điện Krem-lin đưa ra ngày 22-11 sau khi Tổng thống Nga Pu-chin gặp gỡ lãnh tụ tinh thần tối cao của I-ran Ây-a-tô-la A-li Kha-mây-ni.
 
Loại trừ “mối đe dọa từ Mỹ”
 
Các chuyên gia cho rằng, quyết tâm này của Nga và I-ran là câu trả lời trực tiếp cho những đòi đỏi gần đây của Mỹ, Pháp, Anh và A-rập Xê-út rằng ông Át-xát phải từ chức và không được đóng vai trò gì trong tương lai của Xi-ri.
 
Người phát ngôn điện Krem-lin cho biết, cuộc gặp kéo dài 90 phút giữa ông Pu-chin và giáo chủ Kha-mây-ni “mang tính xây dựng” và kéo dài hơn dự kiến. Cả hai bên đều “chia sẻ những quan điểm chung về tình hình Xi-ri”.
 
Theo đó, Nga và I-ran quyết chống lại “mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm cản trở tiến trình hòa giải về chính trị tại Xi-ri” và chỉ có người dân Xi-ri mới có quyền quyết định tương lai của ông Át-xát trong các cuộc bầu cử sắp tới sau khi một lệnh ngừng bắn được thực thi.
 
Giáo chủ Kha-mây-ni cáo buộc Mỹ “từ lâu đã có mưu đồ” thống trị Xi-ri và Trung Đông và tìm cách “gây bất lợi cho mọi quốc gia, đặc biệt là Nga và I-ran. Thất bại trong các mục tiêu về quân sự tại Xi-ri đã buộc Mỹ tìm cách đạt được các mục tiêu này bằng con đường chính trị”. “Mối đe dọa này của Mỹ cần phải bị loại trừ một cách khôn khéo với sự hợp tác chặt chẽ (giữa I-ran và Nga)”, ông Kha-mây-ni nói.
 
“Tổng thống Xi-ri được lựa chọn bởi những người thuộc các đảng phái chính trị, tôn giáo và sắc tộc khác nhau trong một tổng tuyển cử hợp pháp. Mỹ không thể phớt lờ phiếu bầu và sự lựa chọn của người dân Xi-ri”, ông Kha-mây-ni nhấn mạnh.
 
Cùng chung quan điểm này, ông Pu-chin nhấn mạnh: “Không ai từ bên ngoài có thể áp đặt lên người dân Xi-ri bất kỳ một luật lệ nào và cũng không ai từ bên ngoài có thể áp đặt được việc ai sẽ điều hành Xi-ri”.
 
Ông Pu-chin (trái) trao đổi về tình hình Xi-ri với Giáo chủ Kha-mây-ni. Ảnh: Roi-tơ
Ông Pu-chin (trái) trao đổi về tình hình Xi-ri với Giáo chủ Kha-mây-ni.
Ảnh: Roi-tơ
Hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong vấn đề Xi-ri
 
Trong bối cảnh các quốc gia chống lại ông Át-xát do Mỹ đứng đầu liên tục cáo buộc chính quyền Xi-ri có những hành động tấn công người dân của mình như thả bom thùng tấn công thường dân và vì thế mất đi mọi quyền hợp pháp của mình nên phải từ chức, Nga và I-ran ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm phản bác những cáo buộc này.
 
Hiện cả Nga và phương Tây cùng đang nỗ lực tăng cường các hoạt động không kích chống lại IS sau khi chúng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ gài bom trên chiếc máy bay Nga gặp nạn khi đang bay trên bán đảo Xi-nai của Ai Cập ngày 31-10 khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng và vụ đánh bom khủng bố tại Pa-ri đêm 13-11 khiến ít nhất 130 người thiệt mạng.
 
Mới đây nhất, các máy bay chiến đấu của Pháp ngày 23-11 đã lần đầu tiên cất cánh từ tàu sân bay Sác Đờ Gôn để không kích IS ở Xi-ri và I-rắc sau khi chiếc tàu này được điều đến phía Đông Địa Trung Hải.
Trong khi đó, kể từ khi bắt đầu các cuộc không kích của mình ở Xi-ri vào ngày 30-9, Nga đã liên tục tăng cường cường độ các cuộc tấn công và điều động cả những máy bay ném bom chiến lược hiện đại của mình tham gia tấn công các vị trí của IS sau khi giới chức nước này khẳng định có bằng chứng cho thấy chiếc máy bay của Nga bị gài bom.
 
Cả Nga và I-ran đều đang tìm cách kiềm chế những ảnh hưởng của Mỹ trong vấn đề Xi-ri. I-ran đã cử các chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này sang Xi-ri nhằm đóng vai trò cố vấn cho lực lượng quân đội Xi-ri.
 
Tìm cách tăng cường trao đổi thương mại, buôn bán vũ khí
 
Trên bình diện kinh tế, Nga và I-ran đang tìm cách thúc đẩy trao đổi thương mại ngay khi lệnh trừng phạt nhằm vào I-ran được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà I-ran đạt được với nhóm P5+1.
Tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Dầu khí ở I-ran ngày 23-11, Tổng thống Nga Pu-chin đã đứng cạnh Tổng thống I-ran Rô-ha-ni, một dấu hiệu cho thấy cả hai nước quyết tâm tăng cường mối quan hệ hợp tác về dầu khí.
 
Ngoài ra, Nga cũng là đối tác xuất khẩu vũ khí hàng đầu của I-ran từ nhiều năm nay bất chấp việc trước đó mối quan hệ của hai nước đã trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ.
 
Dự kiến, việc bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-300 của Nga cho I-ran sẽ diễn ra vào cuối năm 2015 sau nhiều lần trì hoãn.
 
Cũng trong chuyến thăm I-ran của ông Pu-chin, điện Krem-lin tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các Cty của Nga tham gia hoạt động làm giàu Urani tại các cơ sở hạt nhân của I-ran sau thỏa thuận hạt nhân của I-ran./.
 
Theo VOV


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com