Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma ngày 18-11 tuyên bố, người đồng cấp Nga V.Pu-tin là "một đối tác mang tính xây dựng", đồng thời để ngỏ khả năng Oa-sinh-tơn sẽ hợp tác quân sự với Mát-xcơ-va trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Xy-ri. Tuyên bố này cho thấy Mỹ thay đổi lập trường, trong bối cảnh Nga đang phối hợp quân đội Pháp tăng cường không kích các mục tiêu của IS. Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga thông báo, các máy bay ném bom Su-34 của nước này bắt đầu chiến dịch tiến công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ do IS kiểm soát. Không quân Nga đã phá hủy khoảng 500 xe chở dầu, góp phần ngăn chặn nguồn thu của IS từ buôn lậu dầu mỏ.
* Nhiều chuyên gia về chống khủng bố cảnh báo, việc giới lập pháp đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Mỹ triển khai các biện pháp mạnh hơn chống IS có thể khiến mối đe dọa đến từ IS thêm trầm trọng. Các đề xuất đó gồm triển khai lực lượng bộ binh tại Trung Đông, thiết lập vùng an toàn tại Xy-ri nhằm huấn luyện các tay súng chống IS và ngăn chặn người tị nạn Xy-ri vào Mỹ.
* Bộ Quốc phòng Anh (MoD) thông báo, tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp trong cuộc chiến chống IS. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tác chiến chung với Mỹ nhằm tiêu diệt các tay súng IS tại khu vực dọc biên giới với Xy-ri.
* Bộ trưởng Ngoại giao Li-bi M.Đây-ri cảnh báo, nước này có nguy cơ trở thành căn cứ mới của IS. Chính phủ Li-bi đã nhận những thông tin đáng tin cậy, theo đó bộ chỉ huy của IS yêu cầu chiến binh mới được tuyển mộ đến Li-bi, thay vì đến Xy-ri. Ước tính có từ 4.000 đến 5.000 phần tử IS hiện có mặt tại Li-bi.
* Chính phủ Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt một thủ lĩnh cấp cao của IS chuyên chiêu mộ và đưa các tay súng nước ngoài tới các nước. Đối tượng này là T.Gia-ba, được biết đến là A.Si-ma-li, người A-rập Xê-út, 36 tuổi, có sào huyệt tại thị trấn biên giới Gia-ra-blớt của Xy-ri.
* Ngày 19-11, Trung Quốc cam kết đưa những kẻ đứng sau vụ hành quyết công dân nước này ra trước pháp luật, sau khi IS tuyên bố xử tử con tin Trung Quốc đầu tiên bị IS bắt giữ. Trước đó, tạp chí điện tử phát hành bằng tiếng Anh của IS ngày 18-11 thông báo, tổ chức này đã hành quyết hai con tin là người Na Uy và người Trung Quốc.
Theo nhandan.com.vn






