Theo Roi-tơ và TTXVN, phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hy Lạp A.Tơ-xi-prát đang thăm làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nước chủ nhà A.Đa-vu-tô-glu kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) chia sẻ gánh nặng khi hàng nghìn người tị nạn Xy-ri tiếp tục đổ về EU thông qua hai nước này. An-ca-ra và A-ten quyết định thành lập cơ chế song phương để giải quyết dòng người tị nạn Xy-ri vượt qua biển A-e-gan vào Hy Lạp qua Thổ Nhĩ Kỳ và tìm giải pháp chống tình trạng buôn bán người trên biển A-e-gan.
![]() |
| Thuyền chở người tị nạn chuẩn bị cập bờ biển Hy Lạp. Ảnh: AP |
* Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu quận E-cơ-lin thuộc tỉnh Ai-nô của Bỉ đã yêu cầu đóng cửa một số tuyến đường nối vùng này với các địa phương lân cận của Pháp, đặc biệt là quận Giơ-mông, nhằm kiểm soát dòng người di cư. Theo đó, khoảng 20 lối đi lại giữa hai quận này đều bị chặn bằng các khối bê-tông.
* Trước áp lực của gần 30 bang tuyên bố sẽ không tiếp nhận người tị nạn Xy-ri, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) G.Bren-nan cho biết sẽ siết chặt hơn nữa các thủ tục xem xét hồ sơ những người nước ngoài tị nạn vào Mỹ, nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố lợi dụng chính sách nhập cư để xâm nhập lãnh thổ Mỹ. Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện bày tỏ lo ngại về chương trình miễn thị thực cho các công dân của 38 nước trên thế giới, trong đó có 23 nước thành viên EU, có thể tạo kẽ hở cho các đối tượng có thái độ thù địch với Mỹ dễ dàng đi qua biên giới nước này.
* Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 22 người di cư từ Ma-rốc tìm cách vượt biển đến đảo Ca-na-ri của Tây Ban Nha, sau khi chiếc thuyền chở những người này bị lật. Hiện vẫn còn 24 người bị mất tích.
Theo nhandan.com.vn







