EU và châu Phi nỗ lực ngăn chặn nạn di cư

07:11, 13/11/2015

Ngày 12-11, Hội nghị cấp cao giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và châu Phi bàn về cuộc khủng hoảng di cư đã khai mạc tại thủ đô Va-lét-ta của Man-ta, với sự tham dự của đại diện hơn 40 nước và nhiều tổ chức quốc tế. Hội nghị đặt mục tiêu thông qua kế hoạch hành động chung, trong đó trọng tâm là chính sách trao trả người di cư về quê hương, nhưng vẫn mở cửa cho những người thật sự cần được bảo vệ. Tuy bất đồng về dự định của EU xây các trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại châu Phi, các bên đều khẳng định, vấn đề di cư chỉ thể có được giải quyết thông qua nỗ lực chung của EU và các nước châu Phi.

Các nhà lãnh đạo EU và châu Phi tại hội nghị ở Man-ta. Ảnh EPA
Các nhà lãnh đạo EU và châu Phi tại hội nghị ở Man-ta. Ảnh EPA

* Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hối thúc cộng đồng quốc tế không đóng cửa với dòng người di cư ồ ạt đang gia tăng. Tổng Giám đốc IMF C.La-gác-đơ nhận định, trong một vài năm trở lại đây, lượng người di cư toàn cầu đã lên mức cao lịch sử và nhiều khả năng tiếp tục tăng trong tương lai gần. IMF ghi nhận những khó khăn các nước phải đối mặt khi tiếp nhận người di cư, song cho rằng việc này sẽ mang lại lợi ích cho các nền kinh tế, giúp giải quyết thách thức già hóa dân số, bổ sung nguồn lực lao động, khuyến khích đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun thông báo bổ nhiệm nhà ngoại giao người I-ta-li-a P.Gran-đi vào vị trí Cao ủy LHQ về người tị nạn, thay ông A.Gu-tê-rết đã giữ chức vụ này từ năm 2005. Ông Gran-đi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ từ ngày 1-1-2016.

* Ngày 11-11, Nghị viện châu Âu (EP) hối thúc các nước thành viên EU thực hiện đầy đủ các cam kết và hỗ trợ tài chính đã đạt được. Theo Ủy ban châu Âu (EC), Quỹ niềm tin khu vực mới được lập ra để giúp Xy-ri và châu Phi hiện thiếu khoảng 2,22 tỷ ơ-rô so dự kiến đóng góp của các thành viên. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ nhân nhân đạo của EU cũng thiếu 59,6 triệu ơ-rô đã được các nước cam kết quyên góp.

* Trong khi EU kêu gọi các nước chung tay hỗ trợ người di cư, một số nước thành viên tiếp tục tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người đang đổ về ngày càng nhiều. Ngày 11-11, Xlô-vê-ni-a bắt đầu dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Crô-a-ti-a. Thụy Điển cho biết, sẽ tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới để đối phó dòng người di cư lớn chưa từng có. Chính phủ Đan Mạch thông báo siết chặt các quy định đối với những người xin tị nạn, theo đó rút ngắn thời gian tạm trú của người tị nạn, đồng thời xem xét kỹ các yêu cầu đoàn tụ gia đình và giảm bớt ưu đãi dành cho đối tượng này. Bộ Nội vụ Phần Lan cũng thông báo không chấp thuận khoảng 65% số đơn xin tị nạn tại nước này.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com