* Theo Roi-tơ và truyền thông Pháp, Thủ tướng Pháp M.Van ngày 16-11 cho biết, cơ quan chức năng Pháp nghi ngờ khả năng các tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tiến công mới tại nước này và một số nước châu Âu khác. Theo đó, các vụ tiến công khủng bố có thể xảy ra trong những ngày tới hoặc những tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp G.Đrăng tuyên bố, Pa-ri sẽ điều chỉnh chiến lược an ninh để ứng phó hiệu quả hơn các cuộc tiến công khủng bố. Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ ra lệnh triển khai thêm 1.500 binh sĩ tại Pa-ri nhằm bảo đảm an toàn tại các nơi công cộng.
* Truyền thông Đức đưa tin, Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay ở nước này trong khoảng ba tháng. Tình trạng khẩn cấp cho phép chính quyền áp đặt hạn chế tự do đi lại cũng như thiết lập các khu vực an ninh đặc biệt. Theo quy định, việc duy trì tình trạng khẩn cấp quá 12 ngày phải được Quốc hội Pháp phê chuẩn. Theo báo chí Pháp, bản dự thảo liên quan sẽ được Chính phủ nước này thảo luận vào ngày 18-11.
* Cảnh sát Pháp đã tiến hành 13 vụ đột kích nhằm vào những đối tượng tình nghi thuộc tổ chức khủng bố Hồi giáo, tập trung chủ yếu tại khu vực Li-ông và tịch thu một lượng lớn vũ khí. Đồng thời, cảnh sát Pháp công bố trên trang mạng xã hội Twitter bức ảnh nghi can đầu tiên trong các vụ khủng bố vừa qua ở Pa-ri và phát lệnh truy nã quốc tế đối tượng này.
* Trong một diễn biến liên quan, khoảng 5.000 người dân thành phố Môn-rê-an mang theo quốc kỳ Pháp và biểu ngữ đã tham gia diễu hành để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát Pa-ri, nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Pháp, Nhà trắng cùng các cơ quan chính phủ tại Mỹ, các cơ sở của Mỹ tại nước ngoài sẽ đồng loạt treo cờ rủ tới hết ngày 19-11 để tưởng nhớ 129 nạn nhân thiệt mạng tại Pa-ri, trong đó có 23 người nước ngoài.
Theo nhandan.com.vn






