Tàu chiến, máy bay chiến đấu và binh sĩ của Ấn Độ, Nhật Bản cùng với Mỹ đang thực hiện cuộc tập trận hải quân Ma-la-ba 2015 tại Chen-nai, Ấn Độ. Mỹ đã triển khai Hàng không mẫu hạm USS Thê-ô-đo Ru-dơ-ven và một tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân tham gia cuộc tập trận trong vòng một tuần với Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản.
Cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 14-10 đến ngày 19-10, trong đó lực lượng của các nước diễn tập trên biển và đổ bộ vào bờ.
Đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua, 3 nước Mỹ - Nhật - Ấn tiến hành cuộc tập trận trên Vịnh Ben-gan. Giới chức quân sự Mỹ khẳng định đây là cơ hội lớn để tăng cường hợp tác hải quân giữa 3 nước.
Quyết định mở rộng quy mô cuộc tập trận hải quân Ma-la-ba hằng năm giữa Mỹ và Ấn Độ với sự tham gia của Nhật Bản được đưa ra vài ngày sau khi giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại về những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bão Cô-pu đổ bộ, Phi-líp-pin ban hành cảnh báo đỏ
Cơ quan khí tượng quốc gia Phi-líp-pin thông báo, sáng sớm 18-10, cơn bão Cô-pu (tiếng địa phương là Lan-đô) đổ bộ vào khu vực ven biển nước này mang theo mưa lớn, gió mạnh có thể gây thiệt hại cho cây trồng nông nghiệp và cơ sở vật chất.
Thời điểm bão Cô-pu tấn công cũng là lúc người nông dân Phi-líp-pin bắt đầu vào vụ thu hoạch hoa màu.
Để đối phó với cơn bão, Tổng thống Phi-líp-pin Be-ni-nô A-ki-nô yêu cầu chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban, ngành theo dõi sát sao đường đi của bão để chủ động đối phó, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra và tránh gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.
Hiện khoảng 5.000 người dân ở Thành phố Xan-chi-a-gô đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi hàng nghìn người khác đang chờ lệnh di dời.
Theo dự báo mới nhất, bão Cô-pu đang ở cách Thành phố Ba-lê phía đông tỉnh A-rô-ra khoảng 510km với vận tốc di chuyển là 160km một giờ.
Liên Hợp Quốc kêu gọi Croát-ti-a không đóng cửa biên giới với người di cư
LHQ cho biết, người di cư tại Xéc-bi-a sẽ bị mắc kẹt và không thể tiếp cận quyền được bảo vệ cơ bản nếu Croát-ti-a đóng cửa biên giới.
Khoảng 200 người di cư đã phải ở lại tại biên giới Xéc-bi-a và Croát-ti-a suốt từ đêm 17-10 khi cảnh sát Croát-ti-a tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với người di cư. Việc này xảy ra sau khi Chính phủ Hung-ga-ri cho đóng cửa biên giới với Xéc-bi-a để ngăn hàng trăm nghìn người di cư, trong đó có nhiều người tị nạn đến từ Xi-ri.
Mặc dù Croát-ti-a cho biết nước này sẽ không ngăn cản dòng người di cư chừng nào Áo và Đức vẫn tiếp tục mở cửa chào đón người tị nạn, song các cơ quan viện trợ quốc tế vẫn lo ngại về việc người tị nạn bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Xéc-bi-a và Croát-ti-a giữa thời tiết mưa lớn như hiện nay.
Bà I-rô-đa A-xca-rô-va, điều phối viên Cơ quan tị nạn LHQ cho biết: “Tình hình như chúng ta đã thấy, những người tị nạn đã rất mệt mỏi và kiệt sức, vẫn phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ. Tôi cho rằng những người này cần được giúp đỡ. Lúc này, nếu như phía Croát-ti-a đóng cửa biên giới thì sẽ có rất nhiều người bị mắc kẹt ở đây. Người tị nạn cần được đi qua biên giới và chúng ta không thể ngăn cản họ. Chúng tôi kêu gọi các bên luôn mở cửa biên giới”.
Hiện Hung-ga-ri cũng đã đóng cửa biên giới với Croát-ti-a để ngăn dòng người di cư tràn vào nước này, do đó hàng chục nghìn người di cư đã được nhập cảnh vào Croát-ti-a đang phải chuyển hướng từ Croát-ti-a tới Xlô-vê-ni-a trên hành trình tới Bắc Âu./.
Theo vov.vn