Nga luôn ủng hộ các cuộc đàm phán về Xi-ri với Mỹ và các đối tác

08:10, 21/10/2015

Nga luôn ủng hộ các cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ và các đối tác khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xi-ri.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Va-len-chi-na Mát-vi-en-cô đưa ra ngày 19-10 trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri trước đó đã đề xuất tổ chức một cuộc họp đa quốc gia tại Xi-ri gồm Nga, A-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Gioóc-đa-ni nhằm giải quyết vấn đề Xi-ri.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Mát-vi-en-cô nói: “Chúng tôi luôn ủng hộ đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri về việc tổ chức các cuộc đàm phán đa phương.

Chúng tôi tin tưởng rằng, các cuộc đàm phán luôn có tác dụng tăng cường hiểu biết chung, tăng cường lòng tin và tín nhiệm giữa các bên để đi đến một sự thỏa hiệp”.

Bà Mát-vi-en-cô cũng nhấn mạnh, chiến dịch không kích của Nga tại Xi-ri từ cuối tháng 9 vừa qua chủ yếu là nhằm tiêu diệt IS và các nhóm khủng bố khác.

“Chúng ta cần giải phóng Xi-ri khỏi IS và các nhóm khủng bố khác để tạo điều kiện cho đối thoại chính trị, cải cách chính trị và tiến trình chính trị”, bà Mát-vi-en-cô nói.

Cựu Ngoại trưởng Ốt-xtrây-li-a đề nghị Ốt-xtrây-li-a nên đưa tàu chiến ra Biển Đông

Cựu ngoại trưởng Ốt-xtrây-li-a Ga-rét Ê-van đã đề nghị đưa tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông để phản đối việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Tuần qua, tại một cuộc hội đàm cấp cao với Mỹ, Ốt-xtrây-li-a đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hải quân ở Biển Đông, nhưng vẫn đang từ chối lời đề nghị gia nhập vào một đội tàu của Mỹ trong khu vực.

Ông Ê-van, người từng giữ chức Ngoại trưởng vào cuối những năm 1980 đến những năm 1990 cho rằng, Ốt-xtrây-li-a có thể lập kế hoạch riêng.

Trả lời phỏng vấn đài ABC, ông Ê-van nhấn mạnh: “Người Mỹ muốn chứng minh quyền “tự do hàng hải” bằng cách đưa tàu đến khu vực 12 hải lý (của đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng) nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý. Tôi nghĩ rằng Ốt-xtrây-li-a cũng có thể làm được điều đó, không nhất thiết phải liên kết với Mỹ”.

Ông Ê-van cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là cần chống lại những luận điệu sai trái, không rõ ràng của Trung Quốc về lịch sử chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com