Mỹ nhất định không hợp tác với Nga để đánh IS tại Xi-ri

08:10, 09/10/2015

Trong thông điệp mạnh nhất cho tới nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Át-xtôn Các-tơ hôm 7-10 cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu không nhất trí hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Ông cho biết, sẽ không có chuyện cộng tác với Nga chừng nào Mát-xcơ-va còn tiếp tục tấn công các “mục tiêu khác”.

Ông Các-tơ nói rằng Mỹ sẽ giới hạn các cuộc thảo luận với Nga xuống mức cơ bản và kỹ thuật nhằm đảm bảo các chuyến bay trên bầu trời Xi-ri là an toàn. “Chỉ có vậy thôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter tại Italy hôm 6/10. Ảnh: Lục quân Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter tại Italy hôm 6/10. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại buổi họp báo ở Rô-ma (I-ta-li-a): “Bất chấp những gì người Nga nói, chúng tôi vẫn chưa nhất trí hợp tác với Nga, chừng nào họ tiếp tục theo đuổi chiến lược sai lầm và tấn công các mục tiêu không phải IS”.

Các bình luận của ông Các-tơ xuất hiện một ngày sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Nga A-na-tô-li phàn nàn về quy mô hạn hẹp trong các cuộc đối thoại với Mỹ và bày tỏ ý Nga muốn thảo luận rộng rãi về hợp tác quốc tế giữa Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống IS.

Trung Quốc điều tra Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến

Vào đêm 7-10, Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo, cơ quan này chính thức tiến hành điều tra đối với ông Tô Thụ Lâm, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - một cụm từ thường được chỉ hành vi tham nhũng của các quan chức Trung Quốc.

Ông Tô Thụ Lâm là người có thời gian dài công tác trong ngành dầu khí của Trung Quốc và được cho là có quan hệ mật thiết với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người đang phải chịu mức án chung thân do tham nhũng.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Từ Cang cũng bị khai trừ Đảng và bị khởi tố vì tham nhũng.

U-crai-na chi tiền tái thiết các khu vực miền Đông sau xung đột

U-crai-na sẽ phân bổ khoảng 118 triệu USD để tái thiết các khu vực do Chính phủ kiểm soát tại miền Đông nước này sau các cuộc xung đột.

Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban phụ trách chính sách công nghiệp và kinh doanh của Quốc hội U-crai-na, ông Mắc-xim Ê-phi-mốp thông báo.

Phát biểu với báo chí tại Thủ đô Ki-ép, ông Mắc-xim Ê-phi-mốp nêu rõ, trước hết, nguồn quỹ này sẽ được dùng cho việc tu sửa các trường học, nhà cửa và đường sá, tiếp đến là trả lương cho giáo viên, nhân viên y tế và các nhân viên khác đang làm việc trong khu vực công. Phần lớn nguồn quỹ sẽ được phân bổ cho các thành phố tại khu vực Đô-nhét-xcơ.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập bùng phát tại miền Đông U-crai-na vào tháng 4 năm ngoái đã gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng ở khu vực này.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ U-crai-na, khoảng 6.500 ngôi nhà, 151 nhà máy cung cấp nước sạch và hơn 310km đường ống cho hệ thống sưởi ấm tại Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ cần phải sửa chữa gấp rút trước khi mùa đông tới./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com