Đảng đối lập bảo thủ Pháp luật và Công lý (PiS) theo đường lối chống nhập cư tại Ba Lan đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25-10.
Theo AP, chiến thắng này của PiS đã kết thúc 8 năm cầm quyền của lực lượng trung tả và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Ba Lan với cả EU và Nga. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh năm 1989, các đảng cánh tả trong Quốc hội Ba Lan thất bại nặng. Đây cũng là lần đầu tiên từ năm 1989, một đảng giành được đa số ghế tại Quốc hội Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Ê-oa Cô-pắc đã thừa nhận thất bại.
![]() |
| Ông Jaroslaw Kaczynski cùng ứng viên Thủ tướng, bà Beata Szydlo mừng chiến thắng của PiS. |
Theo kết quả chưa chính thức từ các kênh truyền hình địa phương, PiS giành được 238 trong tổng số 460 ghế tại Hạ viện. Đảng Tự do cầm quyền (PO) mất 135 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bầu 51,6%, mức cao kỷ lục so với các cuộc bầu cử gần đây.
Va chạm phà tại Hồng Công, hơn 100 người bị thương
Tân Hoa xã ngày 26-10 đưa tin, tổng cộng có 124 người bị thương khi một chiếc phà cao tốc đang trên đường từ Khu Hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) đến Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) đã va phải một vật thể ở vùng biển gần đảo Lạn Đầu vào tối 25-10.
Chiếc phà trên đã bị mất điện sau va chạm. Các hành khách trên tàu rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều người trượt chân ngã do trời tối. Một số nạn nhân bị chảy máu hoặc bị thương ở tay và chân. Lực lượng chức năng đã huy động tàu, thuyền cứu hộ đến hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch, 8 người bị thương nghiêm trọng, 40 người đã ổn định và 70 người được xuất viện sáng 26-10.
Chiếc phà trên chở 163 hành khách và 11 thủy thủ do Cty TNHH Quản lý Tàu du lịch Tín Đức vận hành. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Thái Lan bắt hơn 9.000 người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp
9.265 người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp, gồm 4 người đang bị Interpol truy nã, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong chiến dịch truy quét kéo dài một tuần, vừa kết thúc ngày 25-10.
The Nation cho biết, trong số bị bắt chủ yếu là người châu Phi, có 9.038 người bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư, 18 người vi phạm luật hình sự và 209 người vi phạm các luật khác của Thái Lan.
Có 2 vụ đáng chú ý với 4 người bị bắt giữ. Hàng đầu là vụ Crít-xtin-na Môn-ca, 23 tuổi, cùng Gri-gô-ri Li-a-xcốp, 24 tuổi, đều là người Nga, bị Interpol truy nã về tội lừa đảo. Môn-ca là một quản lý ngân hàng ở Nga, bị cáo buộc đã chuyển 112 nghìn USD từ tài khoản của một khách hàng vào tài khoản bí mật của mình và chuyển 26.500 USD khác vào tài khoản của Li-a-xcốp. Cảnh sát Nga đã ban hành lệnh bắt giữ, hủy bỏ hộ chiếu của Môn-ca và Li-a-xcốp, thông báo cho Interpol hỗ trợ truy nã. Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ Môn-ca và Li-a-xcốp ở Pát-tay-a hôm 21-10.
A-bốt-ben-lê Ê-ta, 32 tuổi và San-xê-lin Nen-oai, 28 tuổi, người Ca-mơ-run, bị truy nã vì giả mạo giấy tờ. Cảnh sát cho biết 2 người này thuê các công dân Ca-mơ-run ở Khon-kèn, Thái Lan, làm giả các giấy tờ liên quan một tổ chức giáo dục ở Khon-kèn. Dùng giấy tờ giả, 2 người này khai họ đã giảng dạy tại tổ chức giáo dục đó để xin phép tiếp tục lưu trú tại Thái Lan. Ê-ta bị bắt ở Băng-cốc và Nen-oai bị bắt ở Khon-kèn ngày 24-10./.
Theo vov.vn







