Nguyên nhân Cu-ba giảm nhập khẩu lương thực Mỹ

09:10, 20/10/2015
Theo thống kê mới công bố của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ - Cu-ba (UCTEC), xuất khẩu lương thực của Mỹ sang Cu-ba, vốn là trao đổi thương mại chính yếu giữa hai nước, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9-2015 có xu hướng giảm dần và thấp hơn tới 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Riêng trong tháng 8, Tổng Cty Nhập khẩu lương thực và nông sản của Cu-ba Alimport chỉ thu mua lượng hàng trị giá 2 triệu USD từ Mỹ, giảm mạnh so với con số 14 triệu USD của tháng 7. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9-2015, giá trị xuất khẩu lương thực/nông sản của Mỹ sang Cu-ba chỉ đạt 124,969 triệu USD. Mặc dù xu hướng giảm có thể đảo chiều trong quý IV do nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, thì con số này vẫn khó có thể với tới mức 291,259 triệu USD của năm ngoái.
 
Lệnh ngừng nhập khẩu gà từ Mỹ của Cu-ba do lo ngại dịch cúm gia cầm không thể là nguyên nhân duy nhất lý giải cho đà giảm của hoạt động thương mại hai nước, khi La Ha-ba-na cũng đã giảm nhập khẩu các mặt hàng khác. Trong năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ngô Mỹ của Cu-ba đạt 28 triệu USD, nhưng con số này trong ba quý đầu năm nay mới dừng ở mức 4,8 triệu USD. 
 
Ông Giôn Ca-lu-vích, Chủ tịch UCTEC, nhận định chiều hướng này có thể không chỉ bắt nguồn từ những lợi thế tín dụng mà La Ha-ba-na có được từ các chính phủ đồng minh, mà có thể từ quyết định của giới chức Cu-ba chủ động giới hạn mua sắm từ Mỹ nhằm tạo thêm sức ép từ các doanh nghiệp nông sản Mỹ lên các nghị sĩ nước này về việc xóa bỏ cấm vận.
 
Cầu cảng mới được xây dựng tại khu công nghiệp cảng biển Ma-ri-en, nằm cách Thủ đô La H-ba-na khoảng 45km về phía tây. Ảnh: Internet
Cầu cảng mới được xây dựng tại khu công nghiệp cảng biển Ma-ri-en, nằm cách Thủ đô La Ha-ba-na khoảng 45km về phía tây. Ảnh: Internet
Theo một báo cáo gần đây của một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ, trong khi kim ngạch nhập khẩu lương thực từ Mỹ của Cu-ba liên tục sụt giảm từ năm 2009, thì các hoạt động này vẫn khá ổn định với các đối tác khác, đặc biệt là từ Bra-xin và Liên minh châu Âu (EU).
 
Trong số các nguyên nhân chính của hiện tượng sụt giảm này, báo cáo trên đã chỉ ra các quy định từ chính phía Mỹ cản trở việc cấp tín dụng cho Cu-ba trong các hoạt động thương mại, cũng như ý định của La Ha-ba-na về việc đa dạng hóa mạng lưới nguồn cung và củng cố quan hệ đồng minh với Bra-xin, Trung Quốc và Việt Nam. Ông Cu-lu-vích dẫn chứng rằng hai doanh nghiệp lúa gạo Nhà nước của Việt Nam đã đồng ý để Cu-ba trả chậm tới hai năm - yếu tố ngày càng quan trọng với đảo quốc Ca-ri-bê này trong bối cảnh thiếu hụt thanh khoản ngoại tệ do đồng minh chủ chốt Vê-nê-du-ê-la đang rơi vào tình trạng khủng hoảng vì giá dầu thô lao dốc.
 
Tuy nhiên, đáng chú ý là hoạt động xuất khẩu thuốc của các doanh nghiệp Mỹ sang Cu-ba đạt mức cao kỷ lục kể từ khi La Ha-ba-na bắt đầu nhập khẩu mặt hàng này từ nước láng giềng giàu có vào năm 2003 - thời điểm kim ngạch nhập khẩu này chỉ đạt 9.000 USD. Con số này được nâng lên 815 nghìn USD vào năm 2006 và lần đầu vượt mốc 2 triệu USD vào năm 2013. Chỉ trong thời gian từ tháng 1 đến 8-2015, giá trị nhập khẩu dược phẩm từ Mỹ vào Cu-ba đã đạt 3,69 triệu USD. Cu-ba ước tính thiệt hại do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với ngành Y tế nước này là 2,541 tỷ USD trong năm qua. 
 
Như vậy có thể thấy Cu-ba tiếp tục là thị trường tiềm năng của Mỹ trong lĩnh vực sản phẩm y tế và đặc biệt là lương thực/nông sản, trong bối cảnh các cải cách nông nghiệp mà La Ha-ba-na tiến hành vẫn chưa mang lại nhiều kết quả và hiện Cu-ba mỗi năm vẫn phải tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD để nhập khẩu lương thực./.
 
Theo TTXVN


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com