Nga và Mỹ đã tìm được tiếng nói chung để giải quyết xung đột ở Xi-ri?

09:10, 26/10/2015
Giữa Nga và Mỹ đã có “mẫu số chung” cho Xi-ri nhưng những khác biệt đáng kể vẫn còn đó như để chờ những diễn biến chính trị trong quá trình chuyển giao ở Xi-ri.
 
Mỹ và A-rập Xê-út hôm 24-10 ra tuyên bố chung cam kết chấm dứt xung đột ở Xi-ri bằng việc thành lập một hội đồng chuyển tiếp có thể soạn thảo hiến pháp và chuẩn bị cho một cuộc bầu cử trên cả nước. 
 
Động thái đưa ra trong bối cảnh Nga cũng vừa tuyên bố sẽ ủng hộ Xi-ri tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng giúp phe đối lập. Điều này làm dấy lên những hy vọng rằng Nga và Mỹ rút cuộc cũng xích lại gần nhau để tìm tiếng nói chung giải quyết xung đột ở Xi-ri.
 
Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Giôn Ke-ri, Ngoại trưởng A-rập Xê-út A-đen An Du-be cho biết, 2 ông đã thảo luận về việc làm thế nào đạt được một giải pháp mà Chính phủ 2 nước mong muốn ở Xi-ri. 
 
Ông cho rằng: “Cần phải thực thi nguyên tắc của Hội nghị Giơ-ne-vơ lần thứ nhất (Giơ-ne-vơ 1) về hòa bình cho Xi-ri thông qua việc thành lập một hội đồng lãnh đạo để đảm bảo quân đội và thể chế dân sự, đồng thời soạn thảo một hiến pháp mới cho Xi-ri và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mà ở đó Tổng thống Ba-sa An Át-xát sẽ không đóng vai trò nào đối với tương lai của Xi-ri. Đây là quan điểm chung của 2 nước chúng tôi”.
 
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri hôm 23-10 bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại về Xi-ri có thể bắt đầu sớm nhất là tuần tới. A-rập Xê-út, với tư cách là thế lực đối đầu chính với Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát, dự kiến tham gia các cuộc đối thoại này với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng không loại trừ khả năng I-ran, đồng minh thân cận nhất của ông Ba-sa An Át-xát, sẽ có mặt tại cuộc đối thoại này như mong muốn của phía Nga.
 
Ngoại trưởng Nga Lavrov và ngoại trưởng Mỹ Kerry gặp nhau tại Moscow - Ảnh: RIA-Novosti
Ngoại trưởng Nga La-vrốp và ngoại trưởng Mỹ Ke-ri gặp nhau tại Mát-xcơ-va Ảnh: RIA-Novosti
Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại về Xi-ri này, Ngoại trưởng Ke-ri cũng đã gặp người đồng cấp Nga Xéc-gây La-vrốp ở Viên (Áo), hôm 23-10 vừa qua.
 
Sau cuộc gặp này, ông La-vrốp đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ, được dư luận cho là sự thay đổi ngoạn mục về quan điểm của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 1 của Nga công bố hôm qua (24-10), ông  La-vrốp nhắc lại tuyên bố rằng, Nga ủng hộ Xi-ri tổ chức bầu cử Tổng thống lẫn Quốc hội và nhấn mạnh rằng “những thế lực bên ngoài không thể quyết định bất kỳ điều gì cho người dân Xi-ri”.
Ông cho rằng dù còn nhiều quan điểm phản đối Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát, nhiều quốc gia đã bắt đầu hiểu đúng và rõ hơn tình hình ở Xi-ri. Theo ông, điều này đem lại hy vọng thúc đẩy một tiến trình chính trị trong tương lai gần với sự tác động của các nước khác để đưa các bên ở Xi-ri ngồi vào bàn đàm phán. 
 
Ngoại trưởng La-vrốp khẳng định: “Chúng tôi đã nói điều này với ông Ba-sa An Át-xát và ông ấy hiểu rất rõ tình hình, thậm chí chính ông ấy đã đưa ra ý tưởng rằng giai đoạn chống khủng bố cần phải được tiếp nối bằng một lộ trình thống nhất, đoàn kết xã hội và khởi động tiến trình chính trị nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả người dân Xi-ri”.
 
Có thể thấy, Nga đang muốn biến ảnh hưởng của mình với chính quyền ở Đa-mát thành một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Xi-ri. 
 
Đối với Nga, Xi-ri có thể còn quan trọng hơn cả U-crai-na với tư cách là một nước đồng minh tin cậy, truyền thống của Nga và có một vị trí chiến lược quan trọng ở Trung Đông. Vì thế, viễn cảnh Nga “bỏ rơi” ông An Át-xát có thể vẫn chỉ là ảo tưởng xa vời của Mỹ và phương Tây. 
 
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Giôn Ke-ri hôm 24-10, Ngoại trưởng Nga khẳng định, Tổng thống An Át-xát phải là một phần của bất cứ kế hoạch chuyển giao nào và người dân Xi-ri được tự quyết tương lai của mình.
 
Trong khi đó, Mỹ nhân nhượng tuyên bố, Tổng thống An Át-xát có thể tham gia vào “một quá trình chuyển giao quyền lực ngắn ngủi” nhưng khẳng định rằng sau đó ông phải rời khỏi chính trường Xi-ri. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Giôn Ki-bi cho biết, 2 nhà ngoại giao đang tập trung vào việc theo đuổi các phương án chung để đạt được một kế hoạch chuyển giao chính trị và thảo luận về tiềm năng tổ chức hội nghị đa phương về vấn đề này.
 
Như vậy, giữa Nga và Mỹ đã có “mẫu số chung” cho Xi-ri nhưng những khác biệt đáng kể vẫn còn đó như để chờ những diễn biến chính trị trong quá trình chuyển giao ở Xi-ri. Bên cạnh đó, việc tổ chức bầu cử ở Xi-ri cũng sẽ là một thách thức lớn với các bên khi hàng triệu người dân nước này đã phải rời bỏ đất nước để đi tị nạn khắp nơi từ Trung Đông đến châu Âu./.
 
Theo VOV


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com