Cảnh sát Thái Lan ngày 14-9 cho biết, nghi can chính vụ đánh bom ở Thủ đô Băng-cốc hồi tháng trước đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giới chức Chính phủ ở An-ca-ra đã bác bỏ thông tin này.
Theo cảnh sát Thái Lan, nghi can mang hộ chiếu Trung Quốc, tên A-bu-đu-rê-hê-man A-bu-đu-sa-tu-ê có thể là đối tượng chỉ đạo vụ đánh bom hôm 17-8 tại ngôi đền Ê-ra-oan làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng này đã rời Thái Lan ngày 16-8 sang Băng-la-đét và cảnh sát cho rằng người này có thể đã đến Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Thái Lan Pra-oát Tha-vô-si-ri cho biết, thông tin mà cảnh sát Thái Lan và giới chức Băng-la-đét thu thập được cho thấy người đàn ông trên đã rời Thủ đô Đác-ca của Băng-la-đét ngày 30-8 đi Niu Đê-li (Ấn Độ) trên chuyến bay của hãng Jet Airways, từ đó đi A-bu Đa-bi (Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất) và đi Ít-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 31-8. Ông Tha-vô-si-ri khẳng định, Ít-xtan-bun là địa điểm cuối cùng tìm thấy tung tích của đối tượng này.
Tuy nhiên, hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày 14-9 khẳng định: "Không có bằng chứng nào cho thấy nghi can nói trên đã vào Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Thái Lan chưa thông báo với phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc này". Quan chức này cũng cho biết, các thông tin về việc một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công trên là "sai sự thật".
Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu trên.
I-ran sử dụng hệ thống ra-đa tầm xa mới
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin từ hãng tin FNA, căn cứ không quân Kha-tan An An-bi-a đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ra-đa "Qaem" có phạm vi hoạt động 1.000km. Hệ thống ra-đa mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi mọi hoạt động tại khu vực.
Mới đây, I-ran đã đưa hệ thống ra-đa tầm xa sử dụng công nghệ 3D có tên là "Qadir" vào vận hành tại khu vực phía Tây Nam của nước này. Ngoài ra I-ran cũng triển khai thử nghiệm hệ thống ra-đa "Sepehr" với tầm hoạt động từ 2.500km đến 3.000km. Các thử nghiệm ban đầu của hệ thống ra-đa này đã cho những kết quả hết sức khả quan. Hai tuần trước I-ran cũng công bố hai hệ thống ra-đa tiên tiến sản xuất trong nước mang tên Bina và Nazir có khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình ở độ cao lớn.
Gần 20 đội tàu Hạm đội Cát-xpi - Nga diễn tập báo động
Ngày 14-9, Chỉ huy Hạm đội Cát-xpi, Chuẩn Đô đốc I-go Ô-xi-pốp cho biết, gần 20 đội tàu của Hạm đội Cát-xpi đang diễn tập báo động trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược "Trung tâm - 2015".
Hãng RIA Novosti dẫn lời Đô đốc I-go Ô-xi-pốp cho biết, khoảng 20 đội tàu thuộc Hạm đội Cát-xpi, với sự tham gia của hơn 2.000 quân nhân bao gồm thủy thủ đoàn các tàu tên lửa và tàu pháo binh, tàu phụ trợ, dịch vụ nhân sự, hậu cần đã thực hiện các biện pháp sẵn sàng chiến đấu cấp độ cao trong cuộc tập trận chiến lược "Trung tâm - 2015".
Cuộc tập trận "Trung tâm - 2015" đang diễn ra tại Quân khu miền Nam và Quân khu miền Trung của Nga. Cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược này là giai đoạn kết thúc của công tác huấn luyện tác chiến và chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2015, cũng như các hoạt động chung của công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO)./.
Theo vov.vn