Giáo hoàng Phrăng-xít ngày 22-9 đến Mỹ mang theo thông điệp hòa giải giữa Mỹ và Cu-ba và hy vọng quan hệ 2 nước sẽ tiến xa.
Phát biểu với báo giới trên chuyến bay tới Mỹ sau khi kết thúc chuyến thăm Cu-ba, Giáo hoàng bày tỏ mong muốn Mỹ và Cu-ba sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp, và đạt được một sự thỏa hiệp làm hài lòng cả 2 phía.
Trước đó, ngày 18-9, Mỹ tuyên bố các quy định mới nhằm nới lỏng thương mại với Cuba, trong đó cho phép các Cty Mỹ mở văn phòng tại Cu-ba và mở rộng các hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kéo dài hơn nửa thế kỷ qua đối với Cu-ba, vấn đề này cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.
Giáo hoàng Phrăng-xít đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Cu-ba và Mỹ, trong đó có cả việc gửi công văn cho Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma và Chủ tịch Cu-ba Ra-un Cát-xtrô năm 2014, điều đã góp phần đem đến sự khôi phục quan hệ ngoại giao hồi tháng 7 vừa qua.
Ngày 24-9, Giáo hoàng Phrăng-xít có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ, tập trung vào “quan hệ song phương và đa phương như một dấu hiệu của sự tiến bộ và cùng tồn tại”. Giáo hoàng Phrăng-xít là giáo hoàng đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.
Ma-lai-xi-a bắt 8 nghi can vụ đánh bom ở Băng-cốc
Ngày 23-9, Phó Tổng thanh tra cảnh sát Ma-lai-xi-a No Ra-sít I-bra-him cho biết 8 đối tượng, trong đó có 4 người bản địa và 4 người được cho là người Duy Ngô Nhĩ, đã bị bắt do liên quan tới vụ đánh bom Đền E-ra-oan ở Thủ đô Băng-cốc (Thái Lan) hồi tháng trước.
Ông I-bra-him cho hay 8 nghi can đã bị bắt giữ tuần trước tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ và ở bang Kê-lan-tan, Đông Bắc Ma-lai-xi-a. Theo ông, 4 đối tượng người Ma-lai-xi-a nói trên có dính líu tới hoạt động buôn người. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy tất cả các đối tượng trên liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom ở Băng-cốc.
Hôm 17-8 đã xảy ra vụ đánh bom Đền E-ra-oan ở Thủ đô Băng-cốc làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Nhiều nạn nhân trong số này là người nước ngoài.
Anh tiếp nhận đoàn người tị nạn Xi-ri đầu tiên
Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mê-rôn tuyên bố trong vòng 5 năm tới, nước này sẽ tiếp nhận 20 nghìn người tị nạn đang sống trong các lều trại tại Gioóc-đa-ni, Li-băng và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu các nước thành viên cùng chia sẻ việc tiếp nhận 120 nghìn người di cư và tị nạn, nhằm tháo gỡ một phần cuộc khủng hoảng di cư đang làm đau đầu cả châu Âu.
Kể từ khi nổ ra xung đột tại Xi-ri vào năm 2011 cho tới nay, Anh đã cấp quy chế tị nạn cho gần 5.000 người Xi-ri.
Phong trào Héc-bô-la tuyên bố rút khỏi cuộc chiến ở Xi-ri
Truyền thông Li-băng ngày 22-9 cho biết, các chiến binh Héc-bô-la đang chiến đấu cùng quân đội Xi-ri thông báo có kế hoạch thay đổi quan điểm phòng vệ sau khi hỗ trợ Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát giành lại một thị trấn trọng điểm ở biên giới.
Theo báo "Daily Star", giới chức thuộc tổ chức đặt tại Li-băng này đã thông báo với Đa-mát rằng họ sẽ không tiếp tục giúp ông Át-xát tấn công các nhóm khủng bố. Héc-bô-la tuyên bố rút quân sau khi giúp quân đội Xi-ri chiếm được Thị trấn Da-ba-đa-ni từ tay quân nổi dậy tại khu vực biên giới phía Tây Đa-mát.
Động thái trên diễn ra giữa lúc cả Nga và I-ran dường như tăng cường hỗ trợ quân sự trực tiếp cho chính quyền của ông Át-xát. Héc-bô-la được cho là đã chịu tổn thất lớn kể từ khi tham gia cuộc chiến tại Xi-ri với việc mất hơn 1.000 tay súng.
NATO bất ngờ thúc giục U-crai-na tuân thủ thỏa thuận Min-xcơ
Tổng Thư ký NATO Giên Stôn-ten-béc đã bất ngờ yêu cầu U-crai-na tuân thủ thỏa thuận hòa bình Min-xcơ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông.
Tờ báo Tin tức kinh tế Đức dẫn lời ông Stôn-ten-béc tuyên bố, ngày 21-9 vừa qua là ngày đầu tiên kể từ khi thỏa thuận này được ký hồi tháng 2, U-crai-na trải qua một ngày hoàn toàn không tiếng súng.
Tờ báo cho rằng, đã có sự thay đổi giọng điệu rõ rệt trong lời lẽ của NATO. Trước đó, Tổ chức này chỉ trích Nga và đổ lỗi cho Nga về việc thỏa thuận ngừng bắn tại U-crai-na bị phá vỡ.
Cũng theo tờ báo này, vấn đề Xi-ri khiến Mỹ và Nga có vẻ không quan tâm nhiều đến tình hình leo thang trong cuộc khủng hoảng tại U-crai-na./.
Theo QĐND