Người phát ngôn Nhà Trắng J.Éc-nét ngày 23-9 cho biết, Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp chính phủ phải đóng cửa thời gian tới.
Theo đó, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2016 trước ngày 1-10 tới thì Chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải đóng cửa.
Bất đồng lớn nhất hiện nay giữa hai Đảng của Quốc hội chính là việc các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bảo thủ phản đối mạnh mẽ bất cứ kế hoạch nào kèm theo việc tiếp tục tài trợ cho tổ chức y tế Planned Parenthood, tổ chức y tế ủng hộ cho việc phá thai.
![]() |
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (ảnh: Getty) |
Trong cuộc đua giành ghế Tổng thống năm 2016 đang được tiến hành, ứng viên Tổng thống Tét Crút của Đảng Cộng hòa kêu gọi một cuộc "điều tra về những hành động tội phạm tiềm tàng trong ngành công nghiệp phá thai".
Ông đã yêu cầu chấm dứt chương trình tài trợ liên bang và lên án chống lại tổ chức Planned Parenthood do bê bối về việc mua bán bộ phận cơ thể thai nhi của tổ chức này trong thời gian gần đây.
Trước đó vào năm 2013, Chính phủ Mỹ cũng đã phải tạm đóng cửa 16 ngày sau khi hai đảng của Quốc hội không đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách trước ngày 1-10, khiến hàng trăm nghìn công chức liên bang phải tạm nghỉ, gây thiệt hại 24 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.
Ni-giê-ri-a giải cứu hàng trăm con tin từ tay Bô-cô Ha-ram
Quân đội Ni-giê-ri-a ngày 23-9 cho biết đã giải cứu thành công hàng trăm phụ nữ và trẻ em trong một loạt các chiến dịch quân sự chống lại nhóm khủng bố Hồi giáo Bô-cô Ha-ram ở khu vực Đông Bắc nước này.
Các nguồn tin quân sự cho biết 241 con tin đã được giải cứu hôm 22-9 khi các binh sĩ truy quét sào huyệt của nhóm phiến quân Hồi giáo trên ở khu vực Ban-ki thuộc bang Boóc-nô. Quân đội Ni-giê-ri-a cũng đã bắt giữ hơn 40 tay súng Bô-cô Ha-ram và phá hủy ít nhất hai căn cứ của nhóm này. Đây là khu vực tiếp giáp với biên giới Ca-mơ-run và được cho là sào huyệt chính của Bô-cô Ha-ram, thường xuyên sử dụng làm bàn đạp để mở các cuộc tấn công qua biên giới Ca-mơ-run.
Tuy nhiên, quân đội Ni-giê-ri-a cho biết hiện vẫn chưa thể xác định liệu tất cả những người được giải thoát đều là con tin bị Bô-cô Ha-ram bắt giữ hay bao gồm cả các thành viên của nhóm này.
Tháng trước, gần 180 người, chủ yếu là phụ nữ, đã được giải cứu tại Ma-i-đu-gu-ri, thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Boóc-nô. Hồi tháng 5 năm nay, hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị Bô-cô Ha-ram bắt cóc cũng đã được giải thoát trong các chiến dịch quân sự tại Xam-bi-xa.
Bô-cô Ha-ram đang là mối đe dọa an ninh lớn đối với Ni-giê-ri-a và khu vực Tây - Bắc Phi khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công, gây nhiều thương vong cho dân thường. Theo thống kê, kể từ năm 2009, bạo lực liên quan đến Bô-cô Ha-ram đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 nghìn người và khiến hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hiện Ni-giê-ri-a cùng các nước láng giềng Ca-mơ-run, Sát và Ni-giê đang hình thành liên minh để trấn áp nhóm phiến quân này.
Giẫm đạp kinh hoàng gần thánh địa Méc-ca, hàng trăm người thương vong
Một vụ giẫm đạp kinh hoàng vừa xảy ra vào trưa 24-9 (theo giờ địa phương - tức chiều qua theo giờ Hà Nội) tại lễ hành hương Ha-gi của các tín đồ Hồi giáo ở Thành phố Mi-na của Ả-rập Xê-út, cách thánh địa Méc-ca 5km về phía Đông. Theo ước tính sơ bộ có ít nhất 220 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương.
Lễ hành hương Ha-gi là một trong những sự kiện lớn nhất trong thế giới Hồi giáo và cũng là một trong những sự kiện tập trung đông người nhất trên thế giới. Năm nay có tới hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới tham dự sự kiện này tại Ả-rập Xê-út.
Trước đó, hồi năm 2006 cũng đã xảy ra vụ giẫm đạp tại lễ hành hương ở Ả-rập Xê-út, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Sau vụ việc này, Ả-rập Xê-út đã chi mạnh tay để mở rộng các điểm hành lễ chính và nâng cấp hệ thống giao thông nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các thảm họa./.
Theo vov.vn