A-rập Xê-út lần đầu tiên trong lịch sử cho phép phụ nữ ra ứng cử tại các cuộc bầu cử địa phương, theo Roi-tơ. Đây được xem là một sự kiện mang tính lịch sử, một "bước tiến quan trọng" bởi từ trước tới nay, phụ nữ nước này chịu nhiều ràng buộc như không được lái xe, không được tự do đi lại... Báo Al-Hayat đưa tin sau quyết định này, khoảng 200 phụ nữ A-rập Xê-út tỏ ý muốn ra tranh cử tại cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 12 năm nay. Thời hạn để họ đăng ký ứng cử là từ ngày 30-8 đến 17-9. Dự kiến có 1.263 điểm bỏ phiếu ở 284 thành phố trên cả nước, trong đó có 424 điểm là dành riêng cho phụ nữ. Mặc dù vậy, việc phụ nữ được quyền ứng cử và bỏ phiếu cũng vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ phe bảo thủ. Ngoài ra, chính các nhóm hoạt động nhân quyền cũng nhận xét rằng tín hiệu này chưa đủ lớn để nói về một sự bình đẳng.
Theo qdnd.vn






