Ngày 9-9, lần đầu tiên các ứng viên “nặng ký” trong cuộc đua giành ghế Thủ tướng Hy Lạp trực tiếp tranh luận trên truyền hình quốc gia về chương trình cứu trợ tài chính quốc tế cho “xứ sở thần thoại”.
![]() |
| Lãnh đạo đảng Dân chủ Mới Evangelos Meimarakis (bên trái) và lãnh đạo đảng cánh tả Syriza Alexis Tsipras chuẩn bị tham gia buổi tranh luận tại trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Hy Lạp (ERT), ở Athens, Hy Lạp, ngày 9-9-2015. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Trong buổi tranh luận kéo dài ba giờ, cựu Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras khẳng định, trong bảy tháng cầm quyền, Chính phủ của ông đã tích cực đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của người Hy Lạp. Theo ông Tsipras, chương trình cứu trợ tài chính quốc tế mà ông chấp nhận vào tháng 7 vừa qua đã giúp nước này dần ổn định.
Trong khi đó, ông Evangelos Meimarakis, lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Mới, cho rằng, khoản cứu trợ trên đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hy Lạp. Ông Meimarakis đồng thời cáo buộc ông Tsipras cắt giảm việc làm trong khu vực tư nhân và làm các nhà đầu tư lo sợ.
Tuy nhiên, ông Tsipras nhấn mạnh, “Chúng tôi (đảng cánh tả Syriza) đã không hoàn thành mọi cam kết, song chúng tôi đã đấu tranh và trở về cùng với một thỏa hiệp. Dù thỏa hiệp này có thể gây ra khó khăn nhưng nó vẫn có những yếu tố tích cực”.
Cùng với thủ lĩnh đảng Syriza và đảng Dân chủ Mới, lãnh đạo đảng Potami, đảng Cộng sản Hy Lạp KKE, đảng Thống nhất nhân dân, đảng Xã hội Pasok và đảng Người Hy Lạp độc lập cũng tham gia buổi tranh luận này.
Buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình giữa ông Tsipras và ông Meimarakis, hai đối thủ chính trong chiến dịch vận động tranh cử tại Hy Lạp, sẽ diễn ra vào ngày 14-9 tới.
Theo cuộc thăm dò ý kiến trước khi Hy Lạp tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 20-9 tới, đảng Dân chủ Mới và đảng Syriza đang trong cuộc đua sít sao và có “nguy cơ” phải liên kết với các đảng nhỏ hơn để tránh phải bầu cử vòng hai.
Theo nhandan.com.vn







