Tuy-ni-di vừa kéo dài thêm 2 tháng tình trạng an ninh khẩn cấp được áp đặt sau vụ tấn công khủng bố dã man tại khu nghỉ dưỡng Su-se hôm 22-6.
Theo Văn phòng Tổng thống Tuy-ni-di, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài thêm 2 tháng, kể từ ngày hôm qua (3-8).
Trong vụ tấn công hôm 26-6, một sinh viên 23 tuổi đã dùng súng MK-47 sát hại nhiều du khách nước ngoài tại một khách sạn ở Su-se. Tổng thống Bê-gi Cai-đơ Ét-sê-xi đã tuyên bố tình trạng an ninh khẩn cấp tại quốc gia này sau vụ thảm sát vào ngày 4-7 và kéo dài trong 30 ngày.
Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, lực lượng cảnh sát và quân đội Tuy-ni-di được trao thêm những quyền hạn đặc biệt. Ngoài việc ngăn chặn các hành động tấn công, họ còn được phép tiến hành vây ráp, lục soát các khu nhà vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, giám sát chặt chẽ mạng lưới truyền thông.
Tấn công liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 30 người thương vong
Đêm 2-8, các tay súng thuộc PKK đã tổ chức tấn công liều chết, khiến 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 31 người khác bị thương.
Phiến quân đảng Công nhân người Cuốc (PKK) đã lái chiếc xe chở đầy chất nổ lao vào một doanh trại quân đội ở tỉnh Ác-ri, giáp ranh với I-ran. Trước đó, PKK cũng tấn công một đơn vị tuần tra ở tỉnh Ma-đin (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ), giết chết 1 binh sĩ và làm bị thương 7 người khác.
PKK tuyên bố đẩy mạnh các cuộc tấn công vào giữa tháng 7 vì cho rằng có sự vi phạm lệnh ngừng bắn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp trả bằng chiến dịch không kích vào các doanh trại của PKK đóng ở miền Bắc I-rắc, song song với chiến dịch dội bom chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), phối hợp với liên quân do Mỹ đứng đầu.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, các cuộc không kích PKK là sự đáp trả trước việc phiến quân gia tăng các cuộc tấn công, làm ít nhất 16 thành viên lực lượng an ninh nước này thiệt mạng kể từ ngày 20-7.
Phủ Thủ tướng Đức bác tin bà Méc-ken tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ 4
Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức Pi-tơ An-mây-ơ đã bác bỏ thông tin báo chí trước đó rằng bà An-giê-la Méc-ken sẽ tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng.
Trả lời câu hỏi của báo Bild về thời điểm nữ Thủ tướng Méc-ken thông báo tiếp tục ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 4, ông An-mây-ơ ngày 2-8 nói rằng tất cả "vẫn chỉ là suy đoán".
Ông An-mây-ơ cho biết bà Méc-ken sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm phù hợp.
Tuyên bố của chính trị gia đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) này được đưa ra một ngày sau khi tạp chí Spiegel đưa tin bà Méc-ken đã quyết định ra ứng cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 và quyết định được đưa ra trong một cuộc họp chiến lược giữa bà Méc-ken với Tổng Thư ký CDU Pi-tơ Tô-bơ và Trưởng Ban Tổ chức CDU Clau Scun-lơ khi các nhà lãnh đạo đảng bảo thủ này họp bàn về người dẫn dắt đảng trong chiến dịch tranh cử vào năm 2017.
Tuy bác bỏ các thông tin trên, song vị Chánh Văn phòng cũng khẳng định Thủ tướng Méc-ken là người được đa số dân chúng Đức ủng hộ./.
Theo vov.vn