Siêu bão Soudelor gây thiệt hại nặng nề tại Trung Quốc

08:08, 11/08/2015

Cơn bão có tên quốc tế là Soudelor - Trung Quốc gọi là cơn bão số 13, sau khi quét qua Đài Loan và gây thiệt hại tại nơi đây, đã đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc trong các ngày 8 và 9-8.

Trong đó, Chiết Giang và Phúc Kiến là hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp cũng như bị thiệt hại nhiều nhất.

Theo thống kê mới nhất, tại tỉnh Chiết Giang, siêu bão Soudelor đã làm 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gần 2 triệu người dân phải gánh chịu thiệt hại.

Siêu bão làm đổ cây và bay mái. Ảnh: Ảnh: AFP.
Siêu bão làm đổ cây và bay mái. Ảnh: Ảnh: AFP.

Còn tại tỉnh Phúc Kiến, bão Soudelor đã làm 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích, kéo đổ 3.000 căn nhà, huỷ hoại gần 60 nghìn héc-ta hoa màu, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1 triệu người dân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Phúc Kiến, thiệt hại về kinh tế do bão Soudelor gây ra tại đây là khoảng 800 triệu USD. Hiện, các nhà chức trách địa phương đang tiến hành tìm kiếm những người mất tích cũng như khắc phục sự cố sau bão.

Trước đó, bão siêu bão Soudelor sau khi đổ bộ vào Đài Loan đã cướp đi sinh mạng của 6 người và làm 185 người khác bị thương, kéo đổ nhiều công trình xây dựng.

Anh cáo buộc Tây Ban Nha vi phạm chủ quyền Gi-bran-ta

Chính phủ Anh ngày 9-8, thông báo Tây Ban Nha vi phạm chủ quyền tại bán đảo Gi-bran-ta. Anh đã cáo buộc các tàu của Tây Ban Nha nhiều lần tiến vào vùng lãnh hải của Anh mà không thông báo trước.

Đại diện Bộ Ngoại giao Anh Hu-gô Soa-rơ nhấn mạnh, những cuộc xâm nhập nhiều lần của phía Tây Ban Nha vào vùng lãnh hải của Anh là một sự vi phạm rõ ràng về chủ quyền Vương quốc Anh và nhà chức trách Tây Ban Nha phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên. Quan chức Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho rằng các tàu của nước này thực thi nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển của Tây Ban Nha để ngăn chặn hoạt động buôn lậu thuốc lá và đánh bắt cá trái phép.

Gi-bran-ta là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, nằm gần cực Nam bán đảo I-bê-ri-a, bên trên eo biển Gi-bran-ta giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc. Trước kia, Gi-bran-ta là một căn cứ quân sự quan trọng của lực lượng vũ trang và hải quân Hoàng gia Anh.

Trong một thời gian dài, Anh và Tây Ban Nha đã tranh giành nhau quyền thống trị vùng đất này. Tây Ban Nha yêu cầu Anh trả lại chủ quyền đối với bán đảo này, vốn dĩ nước này từ bỏ vào năm 1713 theo Hiệp ước Utrecht.

Nga giục Mỹ hợp tác với ông Át-sát để chống phiến quân IS

Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp hối thúc Mỹ hợp tác với Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-sát chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo, đồng thời cho rằng cần thiết phải thiết lập một liên minh quốc tế đoàn kết tất cả các quốc gia có “kẻ thù chung” là nhóm thánh chiến này.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia của Nga hôm 9-8, Ngoại trưởng La-vrốp đã đề cập hai cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao về vấn đề Xi-ri và cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo được tăng cường trong thời gian gần đây.

Ông La-vrốp nói rằng: "Mỹ và một số nước trong khu vực liên tục từ chối công nhận Tổng thống An Át-sát là một đối tác. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Tổng thống An Át-sát là một đối tác hợp pháp trong hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học, song vì một lý do nào đó lại không phải là đối tác hợp pháp trong cuộc chiến chống khủng bố".

Ngoại trưởng Nga La-vrốp bày tỏ tin tưởng chính phủ Xi-ri sẽ đồng ý tham gia Liên minh chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo nếu nhận được đề nghị. Ông cũng bác bỏ cáo buộc chính phủ Xi-ri đang hợp tác với nhóm thánh chiến này./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com