Mỹ - Ít-xra-en tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân I-ran

08:08, 12/08/2015

Đại sứ Mỹ tại Ít-xra-en Đa-ni-en Sa-pi-rô cho biết, vẫn còn những bất đồng giữa Mỹ và Ít-xra-en về thoả thuận hạt nhân đạt được ngày 14-7 giữa I-ran và P5+1.

Trong tuyên bố trên Đài phát thanh Ít-xra-en ngày 10-8, ông Sa-pi-rô khẳng định, chính quyền Mỹ hiểu rõ những bất đồng này song tin rằng hai bên vẫn có thể bắt đầu tiến hành đối thoại chính trị bất chấp việc tồn tại bất đồng.

Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro. Ảnh AP
Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro. Ảnh AP

Theo Đại sứ Mỹ, Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu vẫn chưa đồng ý bắt đầu vòng đối thoại chính trị với Mỹ về vấn đề hậu thoả thuận hạt nhân I-ran sau khi được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Bên cạnh vấn đề tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước để đối phó với những hệ quả của thoả thuận hạt nhân, vòng đối thoại còn tập trung thảo luận việc hợp tác tình báo và một hành động quân sự chung mà hai bên có thể cần đến trong vòng 10 năm tới. 

Ít-xra-en là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất việc đạt được thoả thuận hạt nhân giữa I-ran và nhóm 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức.

Thủ tướng Ít-xra-en Nê-ta-ni-a-hu đã mô tả việc đạt thoả thuận là một sai lầm lịch sử và là một hành động thúc đẩy chiến tranh đến gần hơn.

Đức có được 100 tỷ ơ-rô từ khủng hoảng nợ châu Âu

Do khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ-rô-dôn), các nhà đầu tư đã đổ dồn đi mua trái phiếu chính phủ của Đức. Qua đó, ngân sách công của Đức đã tiết kiệm được khoản lãi suất lớn và theo một cuộc nghiên cứu vừa được công bố. Riêng từ năm 2010 đến nay, Đức đã kiếm được khoảng 100 tỷ ơ-rô, tương đương khoảng 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Lép-nít (IWH), cho biết nền kinh tế hàng đầu châu Âu này đã hưởng lợi lớn từ cuộc khủng hoảng nợ ở Ơ-rô-dôn, đặc biệt là khủng hoảng tại Hy Lạp. Theo đó, ngân sách công của nước này đã tiết kiệm được khoảng 100 tỷ ơ-rô từ năm 2010 đến nay.

Các trường đại học Cu-ba và Mỹ mở rộng hợp tác

Ngày 10-8, Đại học La Ha-ba-na (UH) và Đại học Giôn Hốp-kin (JHU), hai trung tâm giáo dục bậc cao hàng đầu tại Cu-ba và Mỹ, đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác chuyên môn. Theo đó kể từ năm 2016, sinh viên của JHU sẽ có cơ hội theo học trọn vẹn một học kỳ tại UH.

Phát biểu của ông Lo-ri Xít-ti, Giám đốc Văn phòng phụ trách Học phần ngoài nước của JHU, chương trình mới này đáp ứng mối quan tâm ngày càng lớn tới Cu-ba của giới học giả và sinh viên Mỹ và là một phần của dự án chung Liên kết học phần mở rộng tại nước ngoài (CASA) vừa được các trường đại học danh tiếng của Mỹ như Hốp-kin, Brao, Cô-lum-bi-a, Cô-nen, Đát-mua, Nốt-oét-xten và Pen khởi động. Trong thời gian tại Cu-ba, sinh viên Mỹ sẽ tham dự các lớp dạy tiếng Tây Ban Nha do các nhà sư phạm uy tín của Cu-ba giảng dạy, các khóa nghiên cứu văn hóa tại Nhà châu Mỹ, một tổ chức văn học - nghệ thuật của Cu-ba rất có uy tín tại châu Mỹ và các chương trình giao lưu đa dạng với thanh niên và sinh viên Cu-ba. Ông Xít-ti nhận định chương trình CASA trao cho sinh viên của JHU cơ hội quý báu được trải nghiệm, chứng kiến và tiếp xúc xã hội Cu-ba trong thời điểm quốc gia này có nhiều thay đổi quan trọng về kinh tế và xã hội. Từ năm 2012, JHU đã có chương trình trao đổi sinh viên với một số trường đại học Cu-ba nhưng chỉ hạn chế ở các khóa học ngắn dưới 15 ngày./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com