Hàng chục nghìn người Ma-lai-xi-a đang rầm rộ biểu tình ở Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ và những nơi khác để đòi Thủ tướng Ra-dắc từ chức do xcăng-đan tài chính.
Những người biểu tình tức tối trước việc tài khoản của Thủ tướng Ra-dắc nhận được một khoản tiền thanh toán là 700 triệu USD từ các nguồn nước ngoài không nêu rõ tên.
![]() |
Vụ chuyển khoản này bị lộ vào tháng trước trong một cuộc điều tra về cáo buộc sai phạm trong quản lý tại một quỹ tài chính.
Thủ tướng Ra-dắc đã phủ nhận mình có bất cứ sai phạm nào.
Theo ước tính, có khoảng 50-80 nghìn người biểu tình ở Cu-a-la Lăm-pơ. Con số do cảnh sát đưa ra thấp hơn nhiều.
Vụ biểu tình diễn ra trùng với dịp chuẩn bị cho Ngày Quốc khánh Ma-lai-xi-a vào hôm 31-8.
Châu Âu tăng cường an ninh trên các chuyến tàu cao tốc
Sau vụ nổ súng trên tàu cao tốc Am-xtéc-đam - Pa-ri, giới chức an ninh các nước châu Âu đang tìm cách tăng cường an ninh trên các chuyến tàu cao tốc.
Người đứng đầu các cơ quan an ninh và giao thông châu Âu hôm 29-8 có cuộc họp khẩn nhằm xem xét vấn đề an ninh trên tàu sau khi những hành khách ngăn chặn được một vụ tấn công trên đoàn tàu cao tốc từ Am-xtéc-đam tới Pa-ri hôm 21-8 vừa qua.
Theo các quan chức an ninh Pháp, quét túi xách, kiểm tra giấy tờ, yêu cầu chứng minh giấy tờ khi mua vé tàu và tăng cường lực lượng an ninh nằm trong số những biện pháp đang được xem xét tại cuộc họp của Bộ trưởng Giao thông và Nội vụ 9 nước châu Âu.
Các bộ trưởng cũng đề cập việc đào tạo nhân viên an ninh trên tàu, tăng cường lực lượng cảnh sát quốc tế tuần tra tại các chuyến tàu xuyên biên giới.
Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thô-mát Đơ Mây-di-ơ nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngăn chặn những bất ổn an ninh khi cuộc khủng hoảng di cư chưa được giải quyết.
Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng cho biết sắp đưa ra sáng kiến Pháp - Đức, thúc đẩy việc thành lập các “điểm nóng” tại Hy Lạp và I-ta-li-a - hai nước có lượng lớn người di cư đổ về. Những điểm nóng này - dự kiến hoạt động vào cuối năm nay - sẽ là nơi đăng ký, kiểm tra và xác định những cá nhân nào “đáng được bảo vệ”.
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Xi-ri
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-8 lần đầu tiên tham gia vào liên quân quốc tế không kích các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Xi-ri.
Các cuộc không kích chung được thực hiện theo thỏa thuận kỹ thuật giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, ký vào đầu tuần này sau nhiều tháng đối thoại.
Người phát ngôn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, máy bay của nước này đã tấn công các mục tiêu IS qua khu vực biên giới tại Xi-ri, vì cho rằng đây là những mối đe dọa đối với an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau nhiều tháng do dự, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tham gia tích cực hơn vào cuộc chiến chống IS. Nước này cũng đã cho phép máy bay Mỹ tiếp cận một căn cứ không quân quan trọng gần biên giới với Xi-ri để dễ dàng thực hiện các chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Xi-ri./.
Theo vov.vn







