EU cáo buộc phe đối lập tại U-crai-na vi phạm thỏa thuận hòa bình

09:08, 14/08/2015

Liên minh châu Âu (EU) hôm 12-8 bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công đang gia tăng trong thời gian gần đây tại miền đông U-crai-na. Những hành động này vi phạm thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 2 vừa qua.

Tuyên bố của Liên minh châu Âu nêu rõ, xung đột leo thang ở các khu vực do chính phủ kiểm soát đã làm gia tăng con số thương vong cho dân thường vô tội và vi phạm tinh thần thỏa thuận hòa bình Min-xcơ.

Liên minh châu Âu hối thúc tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại U-crai-na tuân thủ thỏa thuận hòa bình Min-xcơ, cho đây là một giải pháp bền vững đối với cuộc xung đột tại U-crai-na và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Liên minh châu Âu nhấn mạnh, các bên cần phải thể hiện thiện chí trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình, khởi đầu bằng việc giám sát đầy đủ lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi chính phủ U-crai-na và phe đối lập tiếp tục tiến hành các cuộc đối thoại.

Hội nghị thượng đỉnh liên minh chống IS sẽ diễn ra vào tháng sau

Hội nghị thượng đỉnh về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực dự kiến được tổ chức vào ngày 29-9 tới, một năm sau khi ông Ô-ba-ma cam kết đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Các nhà ngoại giao cho biết, Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra bên lề cuộc họp hằng năm của Đại hội đồng LHQ. Hội nghị sẽ là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng thảo luận và hoạch định về một chiến dịch mạnh mẽ hơn nhằm đánh bại lực lượng IS tại Xi-ri và I-rắc.

Năm ngoái, Tổng thống Ô-ba-ma cũng đã chủ trì một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ và cuộc họp này đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn các tay súng nước ngoài gia nhập IS tham chiến tại Xi-ri và I-rắc.

Tuy nhiên, đã 1 năm trôi qua, theo các báo cáo của LHQ, số lượng các tay súng nước ngoài hiện đã lên tới ít nhất 22 nghìn người và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Thực hư việc Phó Thủ tướng Triều Tiên bị hành quyết

Hãng tin Yonhap của Triều Tiên hôm 12-8 đưa tin: Phó Thủ tướng Choi Dong-gun của Triều Tiên đã bị hành quyết.

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin “am hiểu tình hình Triều Tiên” cho biết, ông Choi - nhậm chức vào tháng 6-2014 - đã bị xử bắn vào tháng 5 do thể hiện thái độ chống đối đối với chính sách lâm nghiệp của lãnh tụ Triều Tiên Kim Dâng-un.

Hôm 12-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ông Choi lần cuối xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên vào tháng 12-2014 tại lễ kỷ niệm ngày mất của cố lãnh đạo. Theo bộ này, Xơ-un đang theo dõi sát sao trường hợp của ông Choi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hi-ông Dong-chon được cho là đã bị hành quyết vào tháng 4 bằng súng cao xạ vì tội bất tuân lệnh và ngủ gật trong các cuộc họp quân sự.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết phương pháp hành quyết bạo lực như vậy được dành riêng cho các quan chức cấp cao nhằm làm gương cho các kẻ khác./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com