Tối 8-8 (giờ địa phương), Hy Lạp và các chủ nợ tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ cho quốc gia này.
Phát biểu tại A-ten khi bước vào đàm phán, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Ghê-oóc-ghi Sta-tha-kít bày tỏ lạc quan rằng, các cuộc đàm phán đang ở gần vạch đích. “Các cuộc đàm phán đã có nhiều tiến triển. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ để các bên có thể đi đến một thỏa thuận sớm”, Bộ trưởng Ghê-oóc-ghi Sta-tha-kít nói.
![]() |
| Người dân xếp hàng chờ rút tiền ở Ngân hàng trung ương Hy Lạp khi quốc gia này tuyên bố vỡ nợ cách đây không lâu. (Ảnh: UPI) |
Hiện Hy Lạp đang đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về một gói cứu trợ lên đến 86 tỷ ơ-rô (tương đương 94 tỷ USD) cho các khoản vay mới để ngăn chặn sự sụp đổ nền kinh tế Hy Lạp và giữ nước này ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Hy Lạp cần một thỏa thuận cứu trợ trước ngày 20-8, thời điểm nước này cần phải thanh toán số tiền 3,4 tỷ ơ-rô (tương đương 3,7 tỷ USD) đến hạn hoàn trả cho ECB.
Nhật Bản chính thức khởi động lại điện hạt nhân vào tuần tới
Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản (NRA) hôm 8-8 cho biết, trong tuần tới, lò phản ứng hạt nhân Sen-đai số 1 sẽ hoạt động trở lại, đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm Nhật Bản khởi động mới một chương trình điện hạt nhân an toàn.
Phát biểu với báo giới, giám đốc Cơ quan Pháp quy Nhật Bản Su-ni-chi Ta-na-ca khẳng định sẽ không thể xảy ra một thảm họa như Phu-cu-si-ma năm 2011 vì các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Ki-u-su 1, cũng như các nhà máy điện hạt nhân khác sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn quy tắc an toàn mới.
Các kế hoạch hoạt động và quy trình kỹ thuật của nhà máy đều đã được Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản phê duyệt và việc nâng cấp kỹ thuật được xác nhận là thực hiện một cách chính xác. Quá trình kiểm tra an toàn lần cuối cho nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Thành phố Sát-su-ma-sen-đai tỉnh Ca-gô-si-ma, miền Nam Nhật Bản kết thúc vào ngày 10-8./.
Theo vov.vn







