Tờ Kommersant (Nga) dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nga đăng tải ngày 24-8 cho biết, chính quyền Kiev đã yêu cầu phía Nga tạm ứng trước tiền phí trung chuyển khí đốt qua nước này để mua khí đốt dự trữ cho mùa đông.
Liên quan tới vấn đề trên, Tổng giám đốc Tập đoàn Gazprom (Nga) và Naftogaz (Ukraine) đã gặp gỡ tại Minsk hôm 21-8 để đàm phán về phương thức thanh toán phí trung chuyển khí đốt qua Ukraine. Kiev đưa ra vấn đề trên khi không tìm được khoản hỗ trợ tài chính nào từ EU cho chương trình mua khí đốt tạm trữ dành cho mùa Đông năm nay (2015).
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hiện, cả Gazprom và Naftogaz chưa công khai kết quả đàm phán. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Ukraine yêu cầu Nga tạm ứng trước 750 triệu USD chi phí trung chuyển khí đốt trong 4 tháng. Trước đó, năm 2013, Gazprom từng ứng trước cho Naftogaz 1 tỷ USD phí trung chuyển khí đốt, nhưng đó là thời điểm ông Victor Yanukovych còn đương chức Tổng thống Ukraine.
Ngoài khả năng nhận tiền, Naftogaz cũng đưa ra gợi ý Gazprom trả phí trung chuyển bằng khí đốt cho phía Ukraine.
Theo tính toán, để vượt qua mùa Đông 2015, Ukraine cần dự trữ tối thiểu 19 tỷ mét khối khí đốt, nhưng hiện mới chỉ đạt mức 13 tỷ mét khối. Naftogaz đang hy vọng sẽ nhận được khoản vay 300 triệu USD từ EU trong tháng 9 và 10 này để mua khí đốt tạm trữ, nhưng cơ hội được giải ngân là rất thấp.
Bắt đầu từ ngày 1-7-2015, Gazprom đã dừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, nhưng vẫn duy trì việc cung cấp nhiên liệu quá cảnh cho các quốc gia châu Âu khác qua lãnh thổ Ukraine. Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là chính quyền Kiev từ chối giá mua khí đốt Gazprom yêu cầu ở mức 247,5 USD / 1.000 mét khối. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Alexander Novak tuyên bố, việc Ukraine không chấp nhận giá khí đốt phía Nga đưa ra chủ yếu là vì lý do chính trị.
Theo qdnd.vn







