Theo kênh truyền hình
CCTV của Trung Quốc, vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ sáng qua, 17-8 (theo giờ địa phương). Những hình ảnh được phát trên kênh truyền hình CCTV cho thấy ngọn lửa lớn và đám khói trắng bốc lên từ hiện trường vụ nổ mới.
Theo số liệu mới nhất, tính đến sáng 17-8, tổng cộng 114 thi thể đã được tìm thấy sau hai vụ nổ lớn ở Thành phố Thiên Tân đêm 12-8 vừa qua. 70 người vẫn mất tích.
Chính quyền Trung Quốc ngày 15-8 đã sơ tán dân trong khu vực bán kính 3km từ nơi xảy ra vụ việc do lo ngại nhiễm chất độc, tuy nhiên khẳng định thảm họa trên không phát tán hóa chất trên mức cho phép ra môi trường.
Ước tính, vụ nổ tại Thiên Tân đã ảnh hưởng đến 17 nghìn hộ gia đình, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp. Chính quyền thành phố đã mở cửa nhiều trường học và các tòa nhà để làm nơi lánh nạn cho khoảng hàng nghìn người.
Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy xác máy bay rơi tại In-đô-nê-xi-a
AP sáng 17-8 dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu hộ cho biết, một chiếc máy bay tham gia tìm kiếm đã phát hiện ra đống đổ nát của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Trigana Air mất tích chiều 16-8 cùng với 54 người trên máy bay.
Hiện vẫn chưa biết liệu có người sống sót sau khi chiếc máy bay này đâm xuống vùng núi ở tỉnh Pa-pua, phía Đông In-đô-nê-xi-a hay không.
Theo lực lượng cứu hộ, đống đổ nát của chiếc máy bay này được phát hiện cách Ốc-xi-bin khoảng 12km. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường bằng cả đường không và đường bộ.
Chiếc máy bay phản lực ATR42-300 của Trigana Air chở theo 49 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 5 trẻ em.
U-crai-na đang nguy cấp như một “thùng thuốc nổ”
Ngoại trưởng Đức Phrăng Oan-tơ Sten-mây-ơ ngày 16-8 nhận định, tình hình tại miền Đông U-crai-na như một thùng thuốc nổ khi bạo lực ngày càng lan rộng.
Ông Phrăng Oan-tơ Sten-mây-ơ nói: “Tình hình tại miền Đông U-crai-na dễ bùng nổ. Thực sự nguy cấp. Nếu cả hai bên trong cuộc xung đột không quay trở lại tiến trình hòa bình, một cuộc leo thang quân sự mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Trả lời phỏng vấn báo chí Đức ngày 16-8, ông Phrăng Oan-tơ Sten-mây-ơ cho biết, trong các cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Nga và U-crai-na, ông đã đề xuất đối thoại giữa Chính phủ U-crai-na và lực lượng đối lập tại miền Đông cùng với đại diện của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) để giảm căng thẳng.
Theo ông Sten-mây-ơ, tất cả các bên sẽ đều được lợi nếu quay trở lại tiến trình hòa bình và ngược lại sẽ xảy ra một cuộc chiến vào bất kỳ thời điểm nào.
Tổng thống Hàn Quốc lệnh cho quân đội sẵn sàng đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên
Ngày 17-7, Hãng thông tấn
Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Pắc Cưn Hê đã lệnh cho quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Pắc nói: “Chúng ta cần duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội để bảo vệ cuộc sống của người dân cũng như tài sản của họ trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên... khi mà các mối đe dọa quân sự do Bình Nhưỡng tạo ra đang gia tăng”.
Cũng trong ngày 17-8, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập thường niên kéo dài 4 ngày mang tên “Ulchi” để kiểm tra khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp của đất nước. Hoạt động này diễn ra trùng thời điểm với cuộc tập trận quân sự thường niên của liên quân Hàn - Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” mà phía Triều Tiên lên án là hành động tập dượt để xâm lược miền Bắc, trong khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ./.
Theo VOV