Hãng thông tấn Nga TASS dẫn thông tin từ chính quyền đảo Reunion (Pháp) đăng tải, quá trình tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay chở khách mang số hiệu MH 370 của Hãng hàng không Malaysia Airline sẽ tạm dừng và có thể được nối lại vào đầu tuần tới.
Nguồn tin trên cũng cho biết sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Nam địa điểm tìm ra mảnh vỡ trước đây của chiếc MH 370. Do ảnh hưởng của dòng chảy và thủy triều, nhiều khả năng sẽ phát hiện tiếp ra các mảnh vỡ khác của chiếc máy bay gặp nạn.
![]() |
| Máy bay Pháp tham gia chiến dịch tìm kiếm dấu vết chiếc MH 370 |
Giới chức đảo Reunion cho biết, quá trình tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc MH 370 tạm dừng là do không tìm thấy thêm bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay gặp nạn ngoài mảnh vỡ cánh máy bay tìm thấy hôm 29-7. Hiện, mảnh vỡ này đang được các chuyên gia Pháp phân tích để xác định thêm thông tin.
Từ mảnh vỡ cánh máy bay của chiếc MH 370 thu được, các chuyên gia hàng không, trong đó có chuyên gia Malaysia Zaim Abdul Rahman, nhận định, mảnh vỡ trên văng ra khi máy bay lao xuống biển và nhiều khả năng máy bay gặp nạn khi hết nhiên liệu.
Ngày 6-8, nhóm tìm kiếm Malaysia đã phát hiện khung cửa sổ và một số mảnh nhôm tại Reunion, nhưng chưa thể xác định đó có phải là mảnh vỡ từ chiếc MH 370 hay không. Sau đó một ngày, giới chức Pháp đã mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên đảo Reunion với sự hỗ trợ của máy bay và tàu tuần tra.
Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines là một chiếc Boeing 777, mất tích từ ngày 8-3-2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Ngày 29-1-2015, Cục Hàng không Dân dụng Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 là một tai nạn và toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được cho là đã thiệt mạng. Ngày 6-8-2015, Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức xác nhận mảnh vỡ mới được tìm thấy gần đảo Reunion thuộc Pháp ở Nam Ấn Độ Dương là của MH370.
Theo qdnd.vn







