Kiev gặp khó nếu thiếu khí đốt từ Nga trong mùa Đông

09:08, 15/08/2015

Ukraine sẽ không thể vượt qua mùa Đông 2015 mà thiếu nguồn khí đốt từ Nga, đó là tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin trong buổi trả lời phỏng vấn báo giới sáng 15-8.

Ông này cho biết, nguồn dự trữ khí đốt trong các bể ngầm của Ukraine hiện chỉ khoảng 13 tỷ m3 và con số tối thiểu cần để vượt qua mùa Đông năm 2015 là 19 tỷ m3. Ukraine không thể tìm được nguồn bổ sung khí đốt nào khác ngoài Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tuyên bố, chính quyền Kiev không thể chấp nhận mức giá 247 USD/1.000 m3 khí đốt như đề nghị của Moscow. Ukraine cần thỏa thuận cả gói về việc cung cấp khí đốt trong mùa Đông 2015 với sự tham gia của bên thứ ba là Liên minh châu Âu. “Điều đó đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Chúng ta không chỉ cần khí đốt giá rẻ, mà còn là nguồn cung ổn định trong suốt mùa đông. Nếu thiếu thỏa thuận như vậy, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn vào giữa mùa Đông năm nay”, ông V. Demchishin cho biết.

Ông V. Demchishin rất lạc quan về khả năng có thể sớm đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt với phía Nga. “Chúng ta buộc phải mua nhiên liệu hạt nhân, điện và than từ Nga. Chúng ta buộc phải duy trì quan hệ thương mại với họ, dù đang có xung đột. Nếu thiếu họ, các bạn sẽ sớm chịu cảnh “tối lửa, tắt đèn”, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nhấn mạnh.

Ông này tuyên bố, chính quyền Kiev vẫn để ngỏ khả năng mua khí đốt từ các nguồn khác tại châu Âu với mức giá 255 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, Kiev hiện không tìm đâu ra 1,2 tỷ USD cho kế hoạch này.

Đầu tháng 7-2015, chính quyền Kiev đã từ chối mua khí đốt từ Nga với mức giá 247 USD/1.000 m3 và tuyên bố chỉ chấp nhận mức giá 200USD.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com