Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức, hãng tin AP cho biết, các tổ hợp tên lửa Patriot và 250 binh lính Đức đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được rút về nước vào ngày 31-1-2016 sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
AP cho hay, từ năm 2013, các binh sĩ Đức đã nhận nhiệm vụ vận hành các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được bố trí gần biên giới Xy-ri. Đây là một phần trong sứ mệnh “Hàng rào chủ động” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được triển khai cùng với các binh sĩ đến từ Mỹ và Hà Lan. Hiện Hà Lan đã rút các tổ hợp Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và theo nhiều nguồn tin, Mỹ cũng sẽ chấm dứt sứ mệnh này ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Tuy nhiên cho tới nay, NATO chưa có quyết định nào liên quan tới sứ mệnh này.
Theo qdnd.vn






