Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine cho biết, ngày 28-7, quân đội Ukraine đã bắt đầu thiết lập vùng đệm tại khu vực xung đột Donbass (Đôn-bát) theo chỉ thị của Tổng thống Petro Poroshenko (Pi-ốt Pô-rô-sen-cô).
![]() |
| Lực lượng chính phủ Ukraine đồn trú tại thị trấn Shirokino. Ảnh: UNIAN |
Người phát ngôn Bộ tư lệnh chiến dịch chống khủng bố (ATO) của Ukraine, Trung tá Dmitry Gutsulyak (Đmi-tơ-ri Gu-xu-li-ắc) cho biết trong vùng đệm 30km này vẫn sẽ duy trì sự hiện diện của binh sĩ Ukraine được trang bị đầy đủ đạn dược, vũ khí, súng trường và súng máy, các binh sĩ này sẽ thực hiện nhiệm vụ duy trì ranh giới giữa vùng đệm với vùng do lực lượng đòi độc lập kiểm soát. Còn tại điểm nóng - làng Shirokino (Si-rô-ki-nô), cũng sẽ thiết lập một trạm quan sát thường trực của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Trung tâm điều phối và kiểm soát lệnh ngưng bắn. Ông Gutsulyak cũng cho biết tới đây quân đội Ukraine sẽ cử một đơn vị lính thủy đánh bộ đến để bảo vệ Shirokino. Trước đó có tin nói các lính thủy đánh bộ đã thay thế lực lượng quân tình nguyện tại Shirokino.
Ngày 22-7 vừa qua, Tổng thống Poroshenko đã chỉ thị cho đại diện của Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc nhanh chóng ký kết thỏa thuận thiết lập một vùng đệm tại Donbass. Theo ông Poroshenko, thỏa thuận đó sẽ đảm bảo việc rút xe tăng, pháo ra khỏi khu vực vùng đệm sao cho người dân các làng lân cận không còn phải chịu đựng những trận pháo kích. Ông hy vọng đây là bước khởi đầu thực tế cho một lệnh ngừng bắn thực tế, trao trả tù binh và đảm bảo kiểm soát việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk hồi tháng 2-2015.
Theo qdnd.vn







