Truyền thông Israel: Giới chức Israel và Palestine tăng cường tiếp xúc

07:07, 29/07/2015

* Đụng độ giữa người Palestine và binh sĩ Israel tiếp diễn

Giới truyền thông Israel ngày 27-7 cho biết trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine Saeb Erekat (Xa-ép Ê-rê-cát) đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Nội vụ Israel Silvan Shalom (Xin-van Sa-lôm) tại thủ đô Amman của Jordan hồi tuần trước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo mạng tin "Walla", hai quan chức trên đã có cuộc gặp trong khuôn khổ nỗ lực "xây dựng lòng tin" giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu) và Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas (Ma-mút Áp-bát). Tuy nhiên, chi tiết của cuộc gặp không được công bố.

Hồi đầu tháng 7 này, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc điện đàm đầu tiên trong vòng 13 tháng qua với Tổng thống Abbas, chúc mừng nhà lãnh đạo Palestine nhân dịp lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Ngoài ra, các quan chức Israel và Palestine đã tiến hành một số cuộc gặp kể từ sau khi thành lập chính phủ mới ở Israel sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3 vừa qua. Ngay sau khi được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ, ông Shalom đã kêu gọi PA trở lại bàn đàm phán vô điều kiện. 

Trong khi đó, các nhân chứng và nguồn tin y tế cùng ngày 27-7 cho biết ít nhất 14 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với các binh sĩ Israel gần trại tị nạn Qalandia giữa Jerusalem (Giê-ru-xa-lem) và thành phố Ramallah (Ra-ma-la) ở Bờ Tây.

Theo nguồn tin trên, đụng độ đã nổ ra trong lễ tang Mohamed Abu Latifa (Mô-ha-mét A-bu La-ti-pha), một thanh niên Palestine 20 tuổi thiệt mạng khi bị binh sĩ Israel cố bắt giữ tại trại tị nạn trên.

Hàng trăm người đã tham gia lễ tang, trong khi hàng chục thanh niên tập trung gần chốt kiểm soát của quân đội Israel tại Qalandia và ném đá cũng như chai lọ vào các binh sĩ. Nguồn tin y tế cho biết binh sĩ Israel đã nổ súng vào đám đông khiến 14 người bị thương. 

Trước đó, hôm 22 và 23-7, có 2 người Palestine đã bị binh sĩ Israel bắn chết tại thành phố Jenin (Giê-nin) và Hebron (Hơ-brôn).

Hiện giới chức Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Palestaine ngày 27-7 đã cảnh báo về tình hình leo thang bạo lực nhằm vào người Palestine, đồng thời hối thúc lãnh đạo đưa ra những quyết định quan trọng để đối phó với tình hình trên.

Liên quan đến tình hình Palestine, ngày 27-7, ông Azzam al-Ahmad (A-dam an A-mát), quan chức phụ trách các cuộc thương lượng hòa giải của Phong trào Fatah ở Bờ Tây, đã lên tiếng kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas giao lại quyền kiểm soát Dải Gaza, coi đây là một điều kiện để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine.

Phát biểu với hãng thông tấn Ma'an, ông al-Ahmad nói rằng phong trào Hamas cần phải từ bỏ kiểm soát Dải Gaza và cho phép chính phủ đoàn kết hoạt động theo các thỏa thuận đã đạt được giữa các phe phái chính trị ở Palestine.

Chính phủ đoàn kết Palestine, được thành lập hồi tháng 6-2014, đã không vượt qua được các vấn đề gây chia rẽ giữa hai phong trào Fatah - Hamas, và trong cuộc họp của hội đồng điều hành vào tháng 6-2015, phong trào Fatah thông báo giải tán chính phủ này. Các cuộc đàm phán về một chính phủ mới dự kiến sẽ được tái khởi động sau lễ Eid al-Fitr.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com