Ngày 29-7, các cuộc đụng độ mới lại xảy ra giữa những người định cư Do Thái và cảnh sát Ít-xra-en sau khi Tòa án Tối cao Ít-xra-en ra lệnh phá bỏ tòa chung cư thuộc khu định cư Bây-en, thuộc Bờ Tây.
Những người chống đối đã kéo đến hiện trường, ném đá vào cảnh sát, đốt lốp xe, buộc cảnh sát phải dùng vòi rồng giải tán đám đông. Một số người đã bị thương.
Trước đó, Tòa án Tối cao Ít-xra-en ra phán quyết yêu cầu phá bỏ tòa chung cư 24 căn hộ trước ngày 30-7 vì nó được xây trái phép. Ngày 29-7 vừa qua, 200 người chống đối đã buộc phải sơ tán khỏi tòa nhà, 50 người đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, các cuộc xô xát giữa những người định cư và cảnh sát vẫn tiếp diễn. Nhà chức trách Ít-xra-en coi các khu định cư được cấp phép là hợp pháp, trong khi Pa-lét-xtin và cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư, dù được chính quyền Ít-xra-en cấp phép hay không, đều là bất hợp pháp vì nó cản trở việc thành lập Nhà nước Pa-lét-xtin tương lai ở Bờ Tây, dải Ga-da và Đông Giê-ru-xa-lem.
Hung-ga-ri sắp hoàn thành hàng rào biên giới ngăn người tị nạn
Hung-ga-ri xây hàng rào biên giới để “ứng phó” với người tị nạn mà có tới 80% đến từ các nước đang trải qua chiến tranh như I-rắc, Xi-ri và Áp-ga-ni-xtan.
Hung-ga-ri cho biết, nước này sẽ cố gắng hoàn thành việc xây dựng hệ thống hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Xéc-bi-a nhằm ngăn cản người tị nạn vào cuối tháng 8, sớm hơn dự kiến 3 tháng.
Bộ trưởng Nội vụ San-đo Pin-tơ đã đưa ra lời cam kết như trên tại cuộc họp Nội các ở Thủ đô Bu-đa-pét ngày 29-7 và cho rằng dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào ngày 31-8 thay vì 30-11 như dự kiến trước đó.
Hãng tin AP trích dẫn lời Bộ trưởng Pin-tơ cho biết, Chính phủ đã dành khoảng 79,3 triệu USD để tài trợ cho việc xây hàng rào dài 175km, ngoài 23,2 triệu USD đã cam kết trước đó. Một phần của tổng số tiền trên sẽ được sử dụng để xây dựng các lều trại ở khu vực nông thôn cho người di cư và người xin tị nạn, nhằm giảm bớt áp lực trong các thành phố và thị trấn./.
Theo vov.vn