Nhật Bản, Mỹ có thể phối hợp tuần tra trên Biển Đông

08:07, 20/07/2015

Đài Sputnik dẫn nguồn tin từ tờ “The Wall Street Journal” của Mỹ cho biết Nhật Bản có thể liên kết với Mỹ để tiến hành hoạt động tuần tra thường xuyên ở Biển Đông, kể cả các hoạt động chống tàu ngầm, nhằm đảm bảo an ninh khu vực.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Oa-sinh-tơn, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), Đô đốc Cát-su-tô-si Ca-oa-nô tuyên bố rằng, những hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo gần đây của Trung Quốc đã tạo ra "nguy cơ rất nghiêm trọng" đối với Tô-ky-ô.

Ông Ca-oa-nô cho rằng, Trung Quốc sẽ còn cứng rắn hơn, và tìm cách mở rộng phạm vi xâm lấn. Ông Ca-oa-nô nêu rõ: “Tôi cảm thấy xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai, khi Trung Quốc vươn xa hơn chuỗi đảo ở Thái Bình Dương. Do đó nếu có chuyện gì xảy ra, tôi tin rằng tình hình sẽ còn tệ hại hơn”.

Đô đốc Ca-oa-nô nhấn mạnh: "Tất nhiên, khu vực này có ý nghĩa hàng đầu đối với an ninh của Nhật Bản. Thời điểm hiện tại chúng tôi không hề có bất kỳ kế hoạch nào về tiến hành giám sát Biển Đông, nhưng tùy thuộc vào tình hình, tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ xem xét khả năng như vậy".

Theo giới quan sát, Nhật Bản không có chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng Tô-ky-ô quan ngại về sự an toàn của tuyến đường biển huyết mạch mà tàu thuyền của nước này thường xuyên qua lại.

Siêu động đất tại Thái Bình Dương, 13 nghìn người có thể sẽ thiệt mạng

Hãng tin Foxnews vừa đưa tin, sắp xảy ra một trận động đất kinh hoàng trong lịch sử trên vùng Thái Bình Dương phía Tây Bắc nước Mỹ, có thể khiến 13 nghìn người thiệt mạng. Trận siêu động đất này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 70 nghìn người dân.

Foxnews cảnh báo, trận động đất sắp tới ở Thái Bình Dương sẽ mạnh gấp 30 lần so với các vụ động đất do đứt gãy San An-đrê-át. Trận động đất sắp xảy ra này thuộc vết đứt gãy Cát-ca-đi-a.

Theo như nghiên cứu của các nhà địa chất, những trận động đất gây ra bởi vết đứt gãy Cát-ca-đi-a xảy ra theo chu kỳ 240 năm. Và trận động đất cuối cùng là cách đây 300 năm, vào khoảng những năm 1700. Trận động đất đó đã tạo những con sóng thần cao tới 600 foot (gần 200m) ở Nhật Bản.

Giáo sư vật lý Mi-chi-ô Ca-cu tại trường đại học Thành phố Niu-oóc cho biết, trận siêu động đất sẽ không xảy ra tại Ca-li-phoóc-ni-a, mà nó sẽ xảy ra tại vết đứt gãy Cát-ca-đi-a (kéo dài từ San Phran-xi-xcô tới Sin-tôn).

Giáo sư vật lý Mi-chi-ô Ca-cu tiết lộ, trước khi trận động đất xảy ra, chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu đầu tiên từ các loài động vật. “Các loài động vật sẽ có hành động kỳ lạ, đó là dấu hiệu. Và sau đó một đến hai phút, trận động đất thực sự sẽ xảy ra,” ông nói.

Theo dự đoán, trận động đất sẽ có cường độ 9,2 độ rích-te và kéo dài khoảng 4 phút. Sau đó khoảng 15 phút, sóng thần sẽ nhấn chìm các thành phố gần bờ biển./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com