Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Chính quyền Mỹ không có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư hiện nay, trong đó có Đạo luật Điều chỉnh Cuba.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ việc nhập cư an toàn, đúng quy định và trật tự đến từ Cuba, cũng như việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận nhập cư hiện có giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, bình thường hóa quan hệ là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi sự tương tác và đối thoại tiếp tục giữa Chính phủ hai nước.
Theo một quy định có từ năm 1966, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ có quyền quyết định trao cho bất cứ công dân Cuba nào quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ sau một năm ở Mỹ, mà không đòi hỏi các chỉ tiêu hằng năm với người nhập cư.
Sau gần 7 tháng thương lượng với 4 vòng đàm phán, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba đã đạt được một bước tiến mang dấu mốc lịch sử với việc hai nước ngày 1-7 vừa qua đã nhất trí mở lại Đại sứ quán vào cuối tháng này.
Chiến đấu cơ Su-24M bị rơi, 2 phi công thiệt mạng
Lúc 14h35 (giờ Mát-xcơ-va) ngày 6-7, chiếc máy bay Su-24M của Nga bị rơi trong quá trình cất cánh tại sân bay Khu-ba, khiến 2 phi công thiệt mạng.
PressTV dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh Su-24M đang tham gia huấn luyện và đã rơi xuống một khu vực không có người ở nên không gây thiệt hại nào trên mặt đất.
Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ngừng mọi chuyến bay trong tương lai của loại máy bay nói trên cho đến khi tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Đại diện Cục Điều tra Quân sự thuộc Quân khu Miền Đông Nga cho biết, sẽ mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc hai phi công vi phạm quy định bay khiến chiếc Su-24M gặp nạn.
Trước đó, có thông tin cho rằng, vụ tai nạn này là do động cơ máy bay gặp sự cố.
Dân Ốt-xtrây-li-a ủng hộ tước quốc tịch của người liên quan đến khủng bố
Một cuộc thăm dò trên mạng do hãng tin Fairfax Media công bố sáng 7-7 cho thấy, 75% số dân Ốt-xtrây-li-a ủng hộ việc vô hiệu hóa hộ chiếu của các nghi can khủng bố, tước quốc tịch duy nhất đối với công dân liên quan đến khủng bố, nhưng với điều kiện đối tượng đó có đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân ở một quốc gia khác. 21% cử tri phản đối và 4% còn do dự.
Theo luật quốc tế, Ốt-xtrây-li-a không thể để công dân có một quốc tịch duy nhất bị tước quyền công dân, rơi vào tình trạng “vô chính phủ” nhưng một số ý kiến đề xuất rằng, có thể vẫn giữ quốc tịch nhưng không cho những đối tượng liên quan đến hoạt động khủng bố được quyền bỏ phiếu, quyền được hỗ trợ lãnh sự.
Một dự luật khác đề nghị tước quốc tịch Ốt-xtrây-li-a đối với công dân 2 quốc tịch nếu tham gia các hoạt động khủng bố đã được trình một ủy ban tình báo và an ninh (thuộc Quốc hội) xem xét./.
Theo vov.vn






