Hôm 19-7 xảy ra ít nhất 4 vụ đánh bom làm rung chuyển Thành phố Ga-da (Pa-lét-xtin). Mục tiêu các vụ đánh bom này là các xe hơi của các quan chức thuộc các phái Hồi giáo ở đây, bao gồm các lãnh đạo Ha-mát.
Chưa có ai nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom này, nhưng ngay lập tức các đồn đoán xoay quanh các phần tử ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - những kẻ đã đấu tranh với Ha-mát và các nhóm Hồi giáo khác ở dải đất nhỏ ven biển này.
Bộ Nội vụ do cánh Ha-mát kiểm soát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ này.
Các phần tử cực đoan ủng hộ IS đã tấn công các vị trí của Ha-mát trong quá khứ. Họ cũng bắn rốc-két vào Ít-xra-en nhằm phá hoại thỏa thuận ngừng bắn giữa Ít-xra-en và Ha-mát.
Các phần tử cực đoan này cho rằng, Ha-mát mềm yếu đối với Ít-xra-en và không thiết lập được chế độ Hồi giáo cần thiết ở vùng lãnh thổ Pa-lét-xtin.
800 lính Mỹ, EU tập trận chung ở Môn-đô-va
800 binh sĩ Mỹ, Môn-đô-va, Ru-ma-ni, Ba Lan và Gru-di-a đang tham gia tập trận chung tại một căn cứ quân sự ở Thành phố Ban-tích, Môn-đô-va.
Đại tá Va-xê-láp Ru-su, Điều phối viên của cuộc tập trận mang tên Nỗ Lực Chung 2015 (Joint Efforts 2015) cho biết, đây là một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất tại Môn-đô-va từ trước tới nay nhằm kiểm tra khả năng tương tác của lực lượng vũ trang các nước.
Trước khi cuộc tập trận diễn ra, quân đội Mỹ đã huấn luyện binh sĩ Môn-đô-va trong việc sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại và củng cố hệ thống kiểm soát quân sự nước này. Cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài tới ngày 25-7.
Môn-đô-va hiện là thành viên Chương trình Đối tác vì Hòa Bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự kể từ khi tình trạng bất ổn nổ ra tại U-crai-na và bán đảo Crưm được sát nhập vào Nga hồi năm ngoái./.
Theo vov.vn






