Cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ ơ-rô được khởi động vào ngày 28-7.
Theo đó, các nhóm kỹ thuật sẽ đến Hy Lạp trước để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán. Lãnh đạo bộ ba chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ đến A-ten một hoặc hai ngày sau đó, dự kiến vào ngày 30-7.
Trước đó, Hy Lạp cho biết các chủ nợ sẽ bay đến A-ten vào ngày 24-7 để khởi động cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ 3 kéo dài 3 năm cho nước này, nhưng cuộc đàm phán đã phải trì hoãn vì lý do kỹ thuật.
Hy Lạp và các chủ nợ đang chịu áp lực rất lớn nhằm đạt được thỏa thuận trước ngày 20-8 tới, thời điểm A-ten phải trả khoản nợ 3,2 tỷ ơ-rô cho ECB, điều mà Hy Lạp khó có thể thực hiện được ngay.
Mỹ - Hàn - Nhật thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại 3 bên về cách thức đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân.
Theo nguồn tin này, quan chức phụ trách vấn đề đàm phán 6 bên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gun gặp người đồng cấp Mỹ Sít-ni Xây-lơ đang ở thăm Hàn Quốc trong ngày 27-7 để xem xét lại tình hình hiện nay và trao đổi ý kiến về cách tái khởi động các cuộc đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Sau đó, hai quan chức này sẽ tới Tô-ky-ô vào ngày 31-7 tới để cùng trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản Si-ghê-ki Ta-ki-da-ki.
Tuần trước, Đặc phái viên Hàn Quốc về đàm phán 6 bên, Hoan Dông-cúc đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Vũ Đại Vĩ.
Ngay khi tới Hàn Quốc hôm 26-7, ông Xây-lơ nói rằng, chuyến thăm của ông diễn ra vào một thời điểm “quan trọng” khi mà 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp cùng với Đức mới đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử với I-ran về chương trình hạt nhân của I-ran.
NATO họp khẩn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả IS lẫn người Cuốc
NATO sẽ họp vào ngày hôm nay (28-7) thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân IS và lực lượng người Cuốc.
Thông báo của NATO nêu rõ: Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị tổ chức cuộc họp này do tính chất nghiêm trọng của tình hình sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu trong những ngày gần đây và cũng để thông báo với Liên minh về những biện pháp mà An-ca-ra đang triển khai. NATO đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và có lập trường thống nhất với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đề nghị triệu tập họp khẩn của NATO của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chưa đầy một ngày ngay sau khi khu vực Đông Nam Đi-a-ba-ki nước này lại xảy ra một vụ đánh bom khủng bố nhằm vào một đoàn xe quân đội làm ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Căng thẳng tại các khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt gia tăng trong bối cảnh nước này thời gian qua chứng kiến hàng loạt các vụ tấn công khủng bố làm hàng chục binh sĩ nước này thiệt mạng. Với lý do để đáp trả các vụ tấn công do IS và lực lượng người Cuốc tiến hành, chính quyền An-ca-ra ngày 24-7 đã khởi động một chiến dịch quân sự trên cả hai mặt trận, chống khủng bố IS tại biên giới với Xi-ri và chống lực lượng người Cuốc tại miền Bắc I-rắc./.
Theo vov.vn






