Biểu tình phản đối Trung Quốc bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ

08:07, 07/07/2015

Trung Quốc ngày 5-7 cảnh báo công dân của mình khi đến Thổ Nhĩ Kỳ phải cẩn thận trước các cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh trong thời gian gần đây.

"Tuyệt đối không tiếp cận hay quay phim những cuộc biểu tình, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời", Roi-tơ dẫn thông cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cảnh báo người dân nước này về "hàng loạt" cuộc biểu tình đang nổ ra ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các cơ quan của chính phủ Trung Quốc.

 Một số người hôm qua biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Một số người hôm qua biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Bắc Kinh và An-ca-ra gần đây trở nên căng thẳng do Trung Quốc ban hành lệnh cấm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương hành lễ và ăn chay trong tháng Ra-ma-đan.

Cách mà chính quyền Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là vấn đề mà nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm do họ cùng chia sẻ một nền văn hóa và tôn giáo chung. An-ca-ra hôm 3-7 tuyên bố sẽ mở rộng cửa đón tiếp những người Duy Ngô Nhĩ muốn thoát khỏi các quy định khắt khe của Bắc Kinh.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu cảnh báo Hy Lạp đối mặt với nhiều khó khăn

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Mác-tin Scun hôm 5-7 tỏ ý nghi ngờ về lời hứa của chính phủ Hy Lạp sẽ tái mở cửa ngân hàng trong vài ngày tới, đồng thời cảnh báo, Hy Lạp sẽ đối mặt với giai đoạn hết sức khó khăn phía trước nếu chính phủ nước này không đưa ra những đề xuất có ý nghĩa để đối phó với núi nợ.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi cử tri Hy Lạp bỏ phiếu phản đối kế hoạch cải cách, thắt lưng buộc bụng mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu để đổi lấy cứu trợ trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 5-7.

Trong khi đó, trên đường phố Béc-lin, người dân Đức đã phản ứng giận dữ trước kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp.

Một số người Đức nói rằng, khả năng Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng ơ-rô là do quyết định của người Hy Lạp và người dân Hy Lạp sẽ phải tự thanh toán các khoản nợ của mình.

Nổ súng trong dịp quốc khánh Mỹ ở Chi-ca-gô

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 41 người bị thương trong các vụ nổ súng tại Thành phố Chi-ca-gô, bang I-li-noi trong dịp quốc khánh Mỹ 4-7 vừa qua.

Cậu bé A-ma-ni Brao, 7 tuổi, bị bắn chết khi đang xem pháo hoa tại công viên Hăm-bôn cùng cha ngay trước khi bắt đầu ngày 4-7. Tay súng đã bắn trúng Brao và một người phụ nữ 26 tuổi. Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 đều bị bắn trúng ngực.

Trong một vụ việc khác, chiều ngày 3-7 (giờ địa phương), Vôn-gien Ban-cơ, 17 tuổi, đang đứng cùng một thanh niên 19 tuổi bên ngoài công viên Ha-đi-a Pen-lê-tơn thì một chiếc xe chạy đến và nổ súng bắn. Ban-cơ thiệt mạng trong khi người còn lại bị bắn ở chân phải.

Theo thống kê của kênh NBC Chi-ca-gô, trong ngày 2 và 3-7, còn có ít nhất 6 người khác thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong các vụ nổ súng ở Thành phố Chi-ca-gô./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com