Ngày 28-7, các nguồn tin quân sự và cảnh sát cho biết một nhóm tay súng bị tình nghi là phiến quân Boko Haram đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba khu dân cư ở bang Borno (Bốc-nô), Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Nguồn tin trên cho hay các vụ bạo lực diễn ra vào chiều 27-7 và sáng 28-7 tại làng Dille và 2 cộng đồng nhỏ hơn ở khu vực Askira Uba, phía Nam bang Borno. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Các tay súng bị tình nghi là phiến quân Boko Haram di chuyển trên xe gắn máy và xe tải nhẹ, sử dụng bom xăng và nã đạn vào người dân tại các khu vực trên. Ngoài thiệt hại về người, các vụ tấn công do nhóm phiến quân gây ra còn phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản, cửa hàng và thánh đường Hồi giáo.
![]() |
| Các tay súng Boko Haram. |
Trước đó, ngày 27-7, Đài phát thanh nhà nước Cameroon cho biết quốc gia này có kế hoạch điều thêm 2.000 quân bổ sung tới vùng Cực Bắc sau khi xảy ra 3 vụ đánh bom liều chết được cho là do Boko Haram thực hiện tại thủ phủ Maroua (Ma-rô-u) của vùng này trong tuần qua.
Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nổi dậy đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan đến nhóm Hồi giáo cực đoan này đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người và khiến 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Làn sóng bạo lực mới đã làm 800 người thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari (Mu-ham-ma-đu Bu-ha-ri) lên cầm quyền vào tháng 5 vừa qua với cam kết xóa sổ Boko Haram.
Theo qdnd.vn







