Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được yêu cầu chính thức từ chính phủ Hy Lạp cung cấp gói cứu trợ thứ 3 theo khuôn khổ Cơ chế ổn định của châu Âu (ECM). Thông tin này đã được lãnh đạo Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Michael Raines xác nhận với hãng thông tấn TASS chiều 8-7. Theo đó, yêu cầu của phía Hy Lạp sẽ được một ủy ban đặc biệt đánh giá trong vài ngày tới.
Ngay trong hội nghị cấp Bộ trưởng Tài chính bất thường của Eurozone diễn ra hôm 7-7 tại Brussels, giới chức châu Âu từng dự đoán Hy Lạp có thể sẽ đưa ra yêu cầu cứu trợ ngay sau đó. Cùng với đó, yêu cầu triệu tập phiên họp bất thường cấp Bộ trưởng tài chính Eurozone của Hy Lạp cũng bị bác bỏ.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trong bài phát biểu tại nghị viện châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố, Athens sẵn sàng thực hiện cải cách để được nhận các gói cứu trợ tài chính. Hy Lạp sẽ áp dụng các chính sách mới trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng từ ngày 9-7. Tuy nhiên, đề xuất của Thủ tướng Hy Lạp không nhận được nhiều sự ủng hộ.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố châu Âu đang lên kịch bản cho khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone.
Ngày 5-7, Hy Lạp đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng để đối lấy các gói cứu trợ của châu Âu. Kết quả trưng cầu cho thấy có tới 61,36% số phiếu phản đối và nhiều người dân Hy Lạp coi các gói cứu trợ sẽ làm tình hình đất nước của các vị thần này xấu đi.
Theo qdnd.vn







